Đà Nẵng đưa hàng ngàn công nhân về quê đón Tết trên những chuyến xe miễn phí

(PLO)- Sáng nay, tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (Đà Nẵng), hàng trăm công nhân lao động được lên những chuyến xe miễn phí về quê đón Tết.

Sáng 22-1, tại Trung tâm Văn hóa thể thao công nhân (Khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu), Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã tổ chức chương trình "Chuyến xe Công đoàn" đưa đón miễn phí công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TP về quê đón Tết.

Cùng 2 con nhỏ về Hà Tĩnh, chị Hồng Thúy chia sẻ rất hạnh phúc vì sắp được đón Tết ấm áp cùng gia đình. "Mọi năm, do điều kiện kinh tế không đủ, năm trước lại dịch bệnh phức tạp nên cả nhà tôi chọn đón Tết ở Đà Nẵng. Năm nay thật vui vì được TP hỗ trợ nên tôi đưa 2 đứa nhỏ về thăm ông bà trước, chồng tôi đang vẫn đang làm việc nên sẽ lên chuyến xe công đoàn vào ngày 23 âm lịch để về sau" - chị Thúy nói.

Chương trình "Chuyến xe công đoàn" bố trí 70 xe miễn phí để đưa 2.050 công nhân về quê đón Tết. Ảnh: BT.

Năm nay, ban tổ chức chương trình bố trí 70 chuyến xe miễn phí đưa 2.050 công nhân về quê đón Tết. Những chuyến xe có lộ trình phía Nam đến tỉnh Khánh Hòa, một số tỉnh Tây Nguyên và phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa.

Do tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn nên người dân sẽ được nhân viên y tế hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc, khai báo y tế trước khi lên xe. 

Người lao động xếp hàng xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Ảnh: BT.

Việc xét nghiệm COVID-19 sẽ tránh tình trạng lây nhiễm chéo trên xe. Ảnh: BT.  

Theo ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Tết là dịp mọi người đều muốn sum vầy cùng gia đình. Đặc biệt, sau một năm làm việc, hầu hết công nhân đều muốn về quê thăm nhà.

"Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ tăng cường nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ tốt nhất, nhiều nhất cho đoàn viên và người lao động khó khăn, mục tiêu chung là không để ai bị bỏ lại phía sau trong dịp năm mới này" - ông Minh nhấn mạnh. 

Được biết, dịp Tết Nhâm Dần 2022 này, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng sẽ bố trí những chuyến xe miễn phí trong 9 ngày (20 đến 28 tháng Chạp) để giúp công nhân về quê sum vầy cùng gia đình. 

Trong ngày đầu tiên triển khai chương trình, số lượng công nhân lên xe về quê còn khá ít. Ảnh: BT.

Những người về quê đã đăng ký vé xe miễn phí trước đó. Vé xe ghi rõ thông tin cá nhân, tuyến xe, ngày khởi hành. Ảnh: BT.  

Dịp này, hơn 2.000 công nhân được hỗ trợ về quê trên những chuyến xe miễn phí. Ảnh: BT.

Đến 8 giờ, những chuyến xe miễn phí đầu tiên bắt đầu xuất phát đưa công nhân về quê đón Tết. Ảnh: BT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.