Đà Nẵng cải tạo, sửa chữa Nhà Trưng bày Hoàng Sa

(PLO)-  UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa Nhà Trưng bày Hoàng Sa, nơi lưu giữ hàng trăm tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc này nhằm khắc phục hiện tượng thấm dột, các hư hỏng tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà). Từ đó đảm bảo an toàn, môi trường hoạt động của đơn vị và phục vụ du khách đến tham quan.

Tổng mức đầu tư cho dự án là gần 1 tỉ đồng từ vốn ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2023.

Quy mô bao gồm: tháo dỡ đá granite tự nhiên ốp tường và tận dụng để ốp lại cho công trình; trát vữa tường ngoài nhà và quét lớp chống thấm; ốp lại đá granite tự nhiên vào tường có chốt bằng inox 304; xử lý chống thấm tại các vị trí liên kết (giữa kính và khung nhôm, giữa khung nhôm và tường, giữa tường lan can sàn mái và sàn tầng áp mái); lắp đặt bảng tên công trình.

Nhà Trưng bày Hoàng Sa là nơi lưu giữ hàng trăm tư liệu quý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: T.AN

Nhà Trưng bày Hoàng Sa là nơi lưu giữ hàng trăm tư liệu quý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Ảnh: T.AN

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng chịu trách nhiệm quản lý, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả; hoàn chỉnh đầy đủ các hồ sơ thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng cơ bản.

Nhà Trưng bày Hoàng Sa được khánh thành vào năm 2018. Nơi đây lưu giữ gần 300 hình ảnh, hiện vật, trong đó có nhiều tư liệu quý khẳng định quần đảo Hoàng Sa là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam.

Nhiều năm qua nơi đây trở thành điểm tham quan của người dân và là địa chỉ đỏ giáo dục tình yêu với quê hương, biển đảo, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Riêng năm 2022, tính đến tháng 7 đã có gần 17.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu tại Nhà Trưng bày, trong đó có 206 khách đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.