Đã đăng ký hạng B2 có được chuyển sang sát hạch hạng C1 theo luật mới hay không?

(PLO)- Nhiều học viên thắc mắc đã đăng ký hạng B2 (luật cũ) khai giảng trước ngày 1-1-2025 thì có được chuyển sang sát hạch hạng C1 (luật mới) hay không?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian gần đây, một số học viên sát hạch giấy phép lái xe thắc mắc học viên đã đăng ký hạng B2 (luật cũ) khai giảng trước ngày 1-1-2025 thì có được chuyển sang sát hạch hạng C1 (luật mới) hay không?

sát hạch hạng C1
Muốn nộp hồ sơ thay đổi hạng giấy phép lái xe cần lưu ý các điều dưới đây. Ảnh: TN

Theo tư vấn của một vị giáo viên dạy lái xe, những học viên đang chờ thi sát hạch được Phòng CSGT sắp xếp thì sau này sẽ nhận giấy phép lái xe là hạng B. Theo đó, hạng B số sàn theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ sẽ lái xe dưới 9 chỗ ngồi, xe ô tô tải và ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ theo thiết kế dưới 3,5 tấn.

Đối với hạng B số sàn học viên dự thi theo mã đề 30 câu hỏi, phải đạt 27/30 câu. Lưu ý, khi sát hạch học viên không được sai câu điểm liệt.

Còn giấy phép lái xe hạng C1 sẽ lái được xe dưới 9 chỗ ngồi và có trọng tải đến 7,5 tấn. Học viên có nhu cầu đổi sang phân hạng mới là hạng C1 thì tạm thời phải chờ lịch thi cụ thể để có hướng dẫn triển khai.

Đối với hạng C1 học viên dự thi mã đề 35 câu hỏi Phải đạt 32/35 câu và cũng không được sai câu điểm liệt.

“Trường hợp học viên muốn chuyển về phân hạng mới là C1 cần lưu ý những giấy tờ sau: Làm đơn đề nghị đối phân hạng theo mẫu của Bộ Công An; Chuẩn bị giấy khám sức khỏe; Sau 1-7-2025 có quy chuẩn sửa lại sân sát hạch trên toàn quốc, khi sửa xong sân, giáo viên sẽ đào tạo lại phần sa hình theo phân hạng mới cho các học viên rồi mới sắp xếp được lịch thi”- vị giáo viên tư vấn.

Ảnh màn hình 2025-06-09 lúc 14.02.29.png
Ảnh màn hình 2025-06-09 lúc 14.02.55.png
Ảnh màn hình 2025-06-09 lúc 14.03.24.png

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm