Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương bị đề nghị 3-4 năm tù

(PLO)- Bị cáo Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) bị VKS đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và đưa - nhận hối lộ.

nhận hối lộ (1).JPG
Bị cáo Nguyễn Kiên Cường nhận hối lộ nhiều nhất bị đề nghị mức án cao nhất trong 17 bị cáo. Ảnh: LA

Trong phần luận tội, đại diện VKS vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Vụ án này, bốn bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, bị cáo Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù.

Ba bị cáo là cựu Phó trưởng ban BQL các KCN Bình Dương gồm: Nguyễn Thành Trung bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù, Nguyễn Thành Nhân 1,5-2,5 năm tù, Đặng Quang Việt 1-2 năm tù.

IMG_7337.JPG
Bị cáo Lê Minh Quốc Cường (cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) bị đề nghị mức án 3-4 năm tù. Ảnh: LA

Bị cáo Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên phòng chính sách lao động, Sở LĐ-TB& XH Bình Dương) nhận hối lộ nhiều nhất với hơn 8,3 tỉ đồng bị đề nghị mức án từ 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù về tội nhận hối lộ - mức án đề nghị cao nhất trong 17 bị cáo.

Bị cáo Hoàng Thanh (cựu trưởng phòng QLLĐ thuộc BQL các KCN Bình Dương) bị đề nghị mức án 14 năm đến 14 năm 6 tháng tù, Đinh Thái Tuấn (cựu phó trưởng phòng Quản lý Đầu tư-doanh nghiệp-lao động thuộc BQL KKT Bình Phước) từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù cùng về tội nhận hối lộ.

IMG_7315.JPG
17 bị cáo trong phiên xử. Ảnh: LA

Còn 10 bị cáo bị truy tố về các tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép bị đề nghị mức án từ 1 năm tù treo đến 14 năm tù.

Ngày mai (13-10), phiên xử tiếp tục với phần tranh luận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm