Cưỡng chế triệt để các resort xây dựng trái phép trên đồi cát bay Mũi Né

(PLO)- Sau nhiều năm lấn chiếm đất công tại khu vực đồi cát bay Mũi Né, các công trình xây dựng trái phép đang được cưỡng chế triệt để.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng triển khai quyết định cưỡng chế, buộc hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang khắc phục hậu quả đối với hành vi lấn chiếm hơn 6,6 ha đất công và xây dựng trái phép tại danh thắng Đồi cát bay Mũi Né.

Thời gian thực hiện cưỡng chế dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 10 đến 12-11-2025.

đồi cát bay
Các lực lượng chức năng đang tiến hành cưỡng chế.

Đây là vụ việc vi phạm đất đai nghiêm trọng kéo dài nhiều năm trên danh thắng du lịch nổi tiếng quốc gia. Theo hồ sơ, tình trạng mua bán đất bằng giấy tay trên đất do Nhà nước quản lý đã diễn ra từ cuối năm 2019. Những người mua đất trái phép đã đưa phương tiện cơ giới vào san lấp, xây dựng công trình một cách ngang nhiên và công khai suốt một thời gian dài.

Tổng diện tích đất công bị lấn chiếm có thời điểm lên tới gần 7,5ha, trong đó bà Thảo và Trang chiếm giữ đến hơn 6,6ha.

Trên diện tích bị lấn chiếm này, có các công trình gồm ít nhất 7 căn nhà kiên cố, 2 hồ bơi lớn như một resort khép kín, được bao bọc bởi cây xanh và có cả hệ thống điện mặt trời, hệ thống nước sạch…

doi-cat-bay (1).png
Những công trình xây dựng trái phép cạnh đồi cát Mũi Né.

Điều đáng nói, việc lấn chiếm và xây dựng trái phép diễn ra suốt một thời gian dài mà không bị ngăn chặn kịp thời, dẫn đến hậu quả khó khắc phục, đến tháng 12-2022, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) đã có công văn khẩn cấp đề nghị kiểm tra, xác minh.

Liên quan trách nhiệm vụ việc, tháng 6-2025, HĐND phường Mũi Né đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND phường đối với ông Bùi Ngọc Lâm. Trước đó, ông Lâm đã bị tạm đình chỉ công tác và bị kỷ luật khiển trách vì đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý đất đai và trật tự xây dựng, trực tiếp dẫn đến tình trạng lấn chiếm đất công và xây dựng trái phép kéo dài.

doi-cat-bay (1).jpg
Khu vực khoanh đỏ là nơi đất bị lấn chiếm và ngang nhiên xây dựng trái phép như resort, khu du lịch khép kín.

Đến tháng 10-2025, UBND phường Mũi Né cũng đã thực hiện cưỡng chế đối với một trường hợp lấn chiếm hơn 7.000m2 đất công tại đồi cát bay Mũi Né.

Việc cưỡng chế buộc tháo dỡ công trình, nhổ bỏ cây trồng và khôi phục lại tình trạng ban đầu của hơn 6,6ha đất này là một hành động quyết liệt của chính quyền, thể hiện quyết tâm chấm dứt tình trạng "xẻ thịt" danh thắng, trục lợi trên tài sản công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.