Cuộc họp 4 bên đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc và Philippines, bàn gì?

(PLO)- Bộ trưởng quốc phòng các nước Mỹ, Nhật, Úc và Philippines khẳng định hợp tác để đảm bảo tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở tiếp tục phát triển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin, vào ngày 3-6, bộ trưởng quốc phòng các nước Mỹ, Nhật, Úc và Philippines lần đầu tiên tổ chức cuộc họp 4 bên, trong đó các bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Carlito Galvez và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: KYODO NEWS

(Từ trái sang phải) Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Carlito Galvez và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: KYODO NEWS

Cuộc họp trên với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Carlito Galvez, diễn ra bên lề Đối thoại Shangri-La 2023 tại Singapore.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật, các bộ trưởng đã “khẳng định rằng họ có tầm nhìn về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở và cùng nhau nỗ lực để đảm bảo tầm nhìn đó tiếp tục phát triển”.

Bộ Ngoại giao Nhật cũng cho hay các bộ trưởng "đã thảo luận các vấn đề khu vực có cùng lợi ích chung cũng như các cơ hội để mở rộng hợp tác".

Một nguồn tin ngoại giao nói với hãng thông tấn Kyodo News rằng trong các kế hoạch được cân nhắc tại cuộc họp vừa rồi có các cuộc tuần tra hàng hải chung giữa bốn nước.

Cuộc họp trên diễn ra trong bối cảnh Tokyo, Washington và Canberra đều đang tăng cường hợp tác với Manila trong bối cảnh quan ngại gia tăng về sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông cũng như căng thẳng Mỹ-Trung leo thang.

Vào đầu năm nay, Nhật và Philippines nhất trí làm việc cùng nhau để hướng tới việc ký kết một hiệp ước tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tập trận chung và các chuyến thăm qua lại giữa các lực lượng hai nước. Bên cạnh đó, Tokyo cũng cung cấp tàu tuần tra và chuyển giao các hệ thống radar phòng không cho Manila.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Hamada và hai người đồng cấp là ông Austin và ông Marles đã tổ chức một cuộc gặp khác bên lề Đối thoại Shangri-La 2023, trong đó cả ba ông đều cam kết gia tăng số lượng các cuộc tập trận chung giữa lực lượng Mỹ, Nhật và Philippines.

Về tình hình ở Biển Đông, cả ba bộ trưởng phản đối mạnh mẽ các tuyên bố và hành động của Trung Quốc "không phù hợp với luật pháp quốc tế, làm xói mòn các quy tắc, tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.