Cung đường mai độc đáo nhất Bà Rịa-Vũng Tàu vào mùa lặt lá

(PLO)- Gần 1.000 cây mai đã được trồng trên dải phân cách một số tuyến đường chính của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-1, gần dịp Tết Nguyên đán, khoảng 100 công nhân đã có mặt trên tuyến Quốc lộ 56 (đoạn đường Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức) để lặt lá cho mấy trăm cây mai được trồng trên dải phân cách đường này.

Theo các công nhân, công việc lặt lá bắt đầu từ tuần trước nhưng chỉ nhặt một phần nhỏ.

Cung đường mai độc đáo nhất Bà Rịa-Vũng Tàu vào mùa lặt lá ảnh 1

Công nhân đang lặt lá mai tại đường Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Ảnh: TK

Chị Lê Thị Loan Ly Thảo (nhân viên kỹ thuật, công ty đang được huyện Châu Đức giao chăm sóc đường mai) cho biết, trong ngày hôm nay (4-1) và ngày mai (5-1) sẽ kết thúc công việc lặt lá mai. Sau đó đơn vị sẽ chờ đúng thời điểm để tưới nước cho mai ra nụ, nở hoa vào đúng những ngày cận Tết.

“Khi thấy chúng tôi lặt lá mai, nhiều người dân sinh sống hai bên tuyến đường, nhất là các bác lớn tuổi cũng ra phụ. Vài năm trở lại đây khi đường mai hình thành, mỗi dịp gần Tết, người dân rất phấn khởi tham gia cùng, bởi mai lặt lá là báo hiệu Tết sắp đến…", chị Thảo vui mừng cho biết.

Mai lặt lá xong sẽ tiếp tục được chăm sóc để nở hoa đúng dịp cận Tết. Ảnh: TK

Mai lặt lá xong sẽ tiếp tục được chăm sóc để nở hoa đúng dịp cận Tết. Ảnh: TK

Đường mai trồng ở dải phân cách đường Hùng Vương được UBND huyện Châu Đức trồng thí điểm và nhân rộng từ khoảng 5 năm nay. Từ đường mai trên đường Hùng Vương, huyện Châu Đức trồng mai ở dải phân cách một số tuyến đường khác. Đến nay số cây mai được trồng đã là gần 1.000 cây. Việc chăm sóc đường mai được công ty đang chăm sóc thực hiện đều trong năm.

Những ngày cận Tết hoa mai nở rộ, sắc vàng rực rỡ đã trở thành điểm thu hút, hấp dẫn du khách và người dân khi đến huyện Châu Đức.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.