Cử người phụ trách Bệnh viện Cai Lậy sau khi giám đốc bị bắt

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Luận, Phó Giám đốc sẽ phụ trách BV đa khoa Khu vực Cai Lậy sau khi ông Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc BV này bị bắt vì liên quan đến vụ án giết người.

Sáng ngày 9-4, Sở Y tế đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy đối với ông Nguyễn Văn Ngưu và phân công ông Nguyễn Văn Luận- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy, kiêm phụ trách Bệnh viện đa khoa Khu vực Cai Lậy thế ông Nguyễn Văn Ngưu kể từ ngày 9-4-2021.

GĐ bị bắt, bệnh viện vẫn hoạt động bình thường

Trong chiều ngày 9-4, bác sĩ Trần Thanh Thảo – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang đã có thông tin báo chí về vụ việc ông Nguyễn Văn Ngưu bị bắt liên quan trong vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, việc điều hành của Bệnh viện vẫn hoạt động bình thường, không ách tắt do Sở Y tế đã phân công người phụ trách Bệnh viện. Bệnh viện vẫn tiếp tục hoạt động và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh như chiến lược Bệnh viện đã xây dựng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy bị bắt. Ảnh: Công an Tiền Giang

Trước đó, vào tối 8-4, Sở Y tế Tiền Giang nhận được công văn của Công an tỉnh Tiền Giang về việc thông báo cho Sở Y tế biết Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Ngưu.

Công an Tiền Giang xác định nguyên nhân, hành vi phạm luật của ông Nguyễn Văn Ngưu liên quan đến việc cá nhân, không liên quan đến hoạt động chuyên môn của Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy.

Bị bắt sau nghi vấn án mạng gần 1 tháng

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt tạm giam bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu cùng 3 nghi phạm khác gồm: Huỳnh Đức Trọng (37 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Nguyễn Ngọc Hậu (25 tuổi, ngụ xã Thiện Trung, huyện Cái Bè), Lê Quốc Đạt (34 tuổi, ngụ phường 4, Thị xã Cai Lậy).

Ông Nguyễn Văn Ngưu bị bắt cùng 3 nghi phạm khác. Ảnh: Công an Tiền Giang

Theo chính quyền địa phương nơi ông Ngưu cư trú, ông Ngưu hiện đã có vợ con và hiện đang sinh sống tại phường 1, thị xã Cai Lậy. Người phụ nữ bị sát hại không phải là vợ của ông Ngưu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-3- 2021, Công an an tỉnh tiếp nhận thông tin xảy ra vụ án nghi vấn giết người trên QL1 thuộc ấp 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy. Nạn nhân là chị Võ Thị Mười (43 tuổi, ngụ ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy).

Vào thời điểm trên chị Mười  đang điều khiển xe môtô chở theo một người nam lưu thông trên QL1 (hướng từ Cai Lậy về Cái Bè) thì bị hai nam thanh niên điều khiển xe môtô chạy cùng chiều, từ phía sau vượt lên dùng một con dao đâm vào vùng sườn bên trái. Sau đó chị Mười đã tử vong tại bệnh viện.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.