Cụ bà 81 tuổi không cần nhịn ăn, nhịn uống trước mổ ung thư dạ dày

(PLO)- Cụ bà 81 tuổi được áp dụng quy trình hồi phục sớm sau phẫu thuật ung thư dạ dày. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, thông tin từ Bệnh viện (BV) Nguyễn Tri Phương cho biết nơi đây vừa thực hiện ca đại phẫu ung thư dạ dày cho bệnh nhân là cụ bà NTB (81 tuổi). Trước đó, bệnh nhân đã điều trị chứng trào ngược dạ dày nhiều ngày nhưng không hiệu quả. Sau khi nhập viện, các BS BV Nguyễn Tri Phương chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư dạ dày vùng hang môn vị, cần phẫu thuật.

BSCKI Hồ Văn Phước, khoa Ngoại tiêu hóa BV Nguyễn Tri Phương, cho biết đã áp dụng quy trình ERAS (hồi phục sớm sau phẫu thuật) để phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân 81 tuổi bị ung thư dạ dày vùng hang môn vị. Ảnh: BVCC

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân 81 tuổi bị ung thư dạ dày vùng hang môn vị. Ảnh: BVCC

ERAS được nhiều nước trên thế giới áp dụng từ đầu những năm 2000, mục đích tối ưu hoá tình trạng bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật. Từ đó giảm thiểu các tác động do phẫu thuật, thúc đẩy nhanh quá trình hồi phục.

Trong ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ, bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt bán phần dưới dạ dày có khối u, nạo sạch các hạch di căn. BS Phước cho hay, mặc dù trải qua một ca đại phẫu nhưng trong vòng 24 giờ sau mổ, bệnh nhân đã ngồi dậy được, uống nước, ăn cháo và tập đi lại. Ngày thứ ba sau mổ, bệnh nhân được xuất viện (bình thường có thể phải nằm viện bảy ngày trở lên).

TS-BS Lê Huy Lưu, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, cho hay theo truyền thống, nhiều quan điểm cho rằng khi thực hiện các ca phẫu thuật liên quan đến hệ thống tiêu hóa, bệnh nhân phải nhịn ăn, nhịn uống. Tuy nhiên, việc đó sẽ làm chậm quá trình phục hồi của bệnh nhân, đặc biệt là người lớn tuổi. Với quy trình ERAS, bệnh nhân vẫn được ăn uống trước phẫu thuật bình thường” - BS Lưu chia sẻ.

"Khi có các biểu hiện như ăn uống kém, chán ăn; khó chịu hoặc đau ở bụng; chướng hơi dạ dày sau khi ăn; toàn thân người mệt mỏi, giảm khả năng lao động; da xanh, niêm mạc nhợt… cần đi khám chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán sớm các bệnh lý liên quan, đặc biệt là ung thư dạ dày.

Nếu được chẩn đoán sớm, thời gian sống thêm sau phẫu thuật của bệnh nhân ung thư dạ dày trên năm năm từ 80-90 %. Nếu chẩn đoán muộn, thời gian sống thêm sau mổ trên năm năm chỉ vào khoảng 10-15 % - BS Lưu khuyến cáo.

Các yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Chế độ ăn giàu thức ăn mặn và hun khói, thực phẩm bị nhiễm nấm mốc aflatoxin, ăn ít trái cây và rau quả; tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày; nhiễm Helicobacter pylori; viêm dạ dày mạn tính; thiếu máu ác tính; hút thuốc; polyp dạ dày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.