CSGT sẽ dừng xe tại các nút giao cao tốc từ Nha Trang đến TP.HCM để tuyên truyền

(PLO)- Nội dung tuyên truyền gồm đặc điểm, tình hình tổ chức giao thông trên các đoạn cao tốc như làn đường, các điểm đang thi công, khung giờ thường xảy ra TNGT.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Cục CSGT Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Nha Trang.

Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Cao tốc Nha Trang-Cam Lâm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo đó, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, Kế hoạch của Cục CSGT về việc tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới, căn cứ tình hình TTATGT trên các đoạn tuyến cao tốc và kết quả công tác điều tra cơ bản; Đội 6 xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm TTATGT cho người điều khiển phương tiện giao thông lưu thông trên các đoạn tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Nha Trang.

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tập trung tuyên truyền đối với người điều khiển ôtô đầu kéo, ôtô tải, ôtô khách; chủ doanh nghiệp, cá nhân/tổ chức kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá.

Nội dung tuyên truyền gồm đặc điểm, tình hình tổ chức giao thông trên tuyến như làn đường, các điểm đang thi công, khung giờ thường xảy ra TNGT; Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, của Cục CSGT về xử lý vi phạm TTATGT. Các quy định của Luật Giao thông đường bộ, trọng tâm là quy định giao thông trên đường cao tốc theo Điều 26 Luật Giao thông đường bộ.

Yêu cầu chủ doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá ký cam kết thực hiện đúng các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng, người đã sử dụng rượu bia điều khiển, tổ chức kiểm tra sức khoẻ của lái xe, không tuyển dụng, sử dụng lái xe có biểu hiện sử dụng ma tuý hoặc các chất kích thích khác.

Không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định vào hoạt động vận tải... Yêu cầu lái xe ký cam kết tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn giao thông, không sử dụng nồng độ cồn, ma tuý hoặc các chất kích thích khác; không chở quá số người, chở hàng quá trọng tải, kích cỡ cho phép; theo dõi việc chấp hành cam kết và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cam kết để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa.

Nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Nút giao cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Ngoài việc phối hợp với báo chí tổ chức tuyên truyền, vận động, lên án các hành vi vi phạm và đồng tình, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, CSGT phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về đường bộ kịp thời thông tin tuyên truyền trên tuyến.

Đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các đoạn tuyến cao tốc theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Cụ thể, các Tổ CSGT dừng phương tiện tại điểm vào đường cao tốc để nhắc nhở, cảnh báo người điều khiển phương tiện trước khi vào đường cao tốc.

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, Tổ CSGT chỉ được dừng một phương tiện, tuyên truyền xong mới dừng phương tiện khác, phải thông báo rõ lý do dừng phương tiện.

Sau đó, phát nội dung tuyên truyền, đề nghị người điều khiển phương tiện ký cam kết thực hiện đúng các nội dung về đảm bảo TTATGT, đồng thời chuyển 1 bản cam kết cho chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Khung giờ thực hiện kết hợp công tác tuyên truyền trong quá trình xử lý vi phạm trên tuyến từ 22h đến 6h hàng ngày.

Việc dừng phương tiện để tuyên truyền phải ghi vào số Kế hoạch và nhật ký tuần tra kiểm soát theo đúng quy định.

Được biết các đoạn cao tốc mà Đội 6 triển khai tuyên truyền là cao tốc Nha Trang-Cam Lâm, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây và TPHCM-Long Thành-Dầu Giây bắt đầu từ đầu tháng 8-2023 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.