CSGT Bình Triệu mở cao điểm, kéo giảm tai nạn trên Quốc lộ 13

CSGT Bình Triệu mở cao điểm, kéo giảm tai nạn trên Quốc lộ 13

(PLO)- Đội CSGT Bình Triệu triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên Quốc lộ 13, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.

Ngày 28-3, thực hiện chỉ đạo của Phòng CSGT Công an TP.HCM, Đội CSGT Bình Triệu tiếp tục ra quân triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13.

CSGT Bình Triệu mở cao điểm, kéo giảm tai nạn trên Quốc lộ 13.

Theo ghi nhận, thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Vĩnh Bình, phường Bình Hòa đến khu vực giáp cầu Tham Rớt, Đồng Nai) diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Lúc 9 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư Đất Thánh, phường Thuận An, TP.HCM phát hiện ông NHH (48 tuổi, ngụ phường Thuận Giao) điều khiển xe ba bánh chở hàng hóa cồng kềnh nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

z7666106596805_c317bd41d156ca03ae2a8edc5ddf7ea3.jpg
Lực lượng CSGT Bình Triệu ra quân tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 13, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chở hàng cồng kềnh, quá khổ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trọng điểm. Ảnh: PHẠM HẢI

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng vượt quá khổ giới hạn cho phép, với chiều dài lên đến 1,9 m.

Cùng buổi sáng, tổ công tác cũng phát hiện anh PTT (32 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, người này chở hàng cồng kềnh và không xuất trình được giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe theo quy định.

z7666106596804_cb563eb0ca1b5b9c52fdaf503a450584.jpg
Phương tiện vi phạm không đủ điều kiện lưu thông bị lực lượng CSGT lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 13. Ảnh: PHẠM HẢI

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ các phương tiện để xử lý theo quy định.

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2025 đến nay, trên toàn tuyến Quốc lộ 13 đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 9 người chết và 8 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường.

Trước thực trạng trên, lực lượng CSGT TP.HCM đã xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn, đặt mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: Số vụ, số người chết và số người bị thương.

z7666106649560_16e05565371030929091d42744632aa1.jpg
Lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải lưu thông trên Quốc lộ 13, tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn, quá tải và điều kiện kinh doanh nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Cũng trong sáng cùng ngày, các tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và xử lý các lỗi vi phạm đối với tài xế xe tải, xe khách và ô tô trên tuyến.

Theo Đội CSGT Bình Triệu, tuyến Quốc lộ 13 do đơn vị đảm trách dài khoảng 35 km, từ cầu Vĩnh Bình đến khu vực giáp phường Bến Cát, đi qua 9 phường.

Kế hoạch chuyển hóa địa bàn được triển khai từ 8 giờ ngày 26-3 đến hết ngày 26-5. Để đảm bảo hiệu quả, ngoài bốn tổ tuần tra kiểm soát định kỳ, đơn vị còn thành lập thêm tổ chuyên đề Quốc lộ 13 gồm 3 - 4 cán bộ, thực hiện tuần tra, xử lý vi phạm xuyên suốt toàn tuyến từ 6 giờ đến 24 giờ mỗi ngày.

z7666106621279_8c49c19441d929edc13aff909dcfeb32.jpg
Tổ công tác kiểm tra phương tiện xe ba bánh chở hàng vượt quá kích thước cho phép tại khu vực ngã tư Đất Thánh, qua đó lập biên bản xử lý theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội CSGT Bình Triệu cho biết sẽ huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, không để xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng trở lên, đồng thời giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

z7666106573249_9d114364fd075c80e4e4c4676f1125be.jpg
z7666218214908_262baa2c97da0a8128ac72c181468e00.jpg
z7666218222056_de4e18b3f3d5c1d08d6229a955a89a05.jpg
Lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với tất cả phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 13, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Song song đó, đơn vị cũng phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành của người dân khi tham gia giao thông.

z7666218204687_7acceaa18f8ac0dd2e7e8548351932be.jpg
Một trường hợp vi phạm bị lực lượng CSGT lập biên bản xử lý. Ảnh: PHẠM HẢI
z7666218210950_36b319e5442465c78f7220bdb3b4ee81.jpg
Phương tiện chở hàng quá khổ, cồng kềnh bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hạn chế nguy cơ tai nạn trên tuyến Quốc lộ 13. Ảnh: PHẠM HẢI

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.