COVID-19 hạ nhiệt, đại hội đảng cấp cơ sở được tiến hành lại

(PLO)-Ban Bí thư vừa chỉ đạo các tỉnh, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương cho tiến hành trở lại đại hội đảng bộ cơ sở, sau hơn ba tuần phải tạm dừng để tập trung kiểm soát dịch bệnh.

Nguồn tin từ Trung ương cho biết nhờ kết quả tích cực trong công tác phòng chống COVID-19, việc tổ chức đại hội đảng các cấp được tiến hành lại sớm. Khoảng thời gian tạm dừng chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch đại hội đảng bộ cấp cơ sở, song về tổng thể vẫn có thể hoàn thành trong khoảng thời han ấn định theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở trên cả nước phải hoàn thành trước ngày 30-6; đại hội đảng bộ cấp huyện hoàn thành trước ngày 31-8; và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành trước 31-10.
Cùng với chỉ đạo này, Ban Bí thư cũng yêu cầu các tỉnh thành ủy triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công tác chuẩn bị đại hội, tiến hành đại hội, theo đúng yêu cầu của ngành y tế...
Đáng chú ý, từ kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiều yêu cầu, chỉ đạo cũng được Ban Bí thư đưa ra theo hướng đại hội các cấp phải được tổ chức trên tinh thần tiết kiệm, không phô trương, rườm rà, hình thức. Sẽ không còn các hoạt động ca múa nhạc chào mừng hay liên hoan, ăn uống. Như thế, đại hội đảng ở từng đơn vị, cơ sở, từng cấp sẽ thực chất hơn, tính đảng hơn.
"Những vấn đề này, khóa nào cũng rút kinh nghiệm, nhắc nhở. Nhưng nay vì dịch bệnh mà sẽ quyết liệt hơn, và hi vọng sẽ thành nếp tốt cho các khóa sau", nguồn tin cho hay.
Trước đó, như PLO đã đưa tin, khi dịch COVID-19 có biểu hiện nghiêm trọng, phức tạp, cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng phải ra các Chỉ thị 15, 16 hạn chế hội họp, tập trung đông người, cách ly toàn xã hội. Từ thực tế đó, Ban Bí thư đã chỉ đạo các tỉnh, thành ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương hoãn tổ chức đại hội đảng viên, đại hội đảng bộ cơ sở đến khi có chỉ đạo mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.