Công ty SJC đảm bảo khả năng cung ứng vàng miếng theo chỉ đạo

(PLO)- Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, Công ty SJC là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vàng với hơn 35 năm kinh nghiệm nên sẽ đảm bảo khả năng cung ứng vàng miếng SJC theo chỉ đạo. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-6, tại họp báo kinh tế - xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM đã thông tin về việc bốn ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC bán vàng trực tiếp cho người dân những ngày qua và khả năng cung ứng vàng miếng SJC của doanh nghiệp này.

Theo NHNN chi nhánh TP.HCM, giải pháp này nhằm tác động bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới. Thực tế triển khai cho thấy, giá vàng trong nước đã giảm mạnh trong những ngày qua và tiệm cận dần với giá vàng thế giới.

"Đây là kết quả quan trọng và phản ánh chủ trương trúng, đúng của Chính phủ, của Ngân hàng Trung ương"- đại diện NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết.

Công ty SJC đảm bảo khả năng cung ứng vàng miếng theo chỉ đạo-vàng miếng SJC
Ảnh minh họa

Ở góc độ địa phương, với trách nhiệm thực thi chính sách và tổ chức triển khai thực hiện, NHNN chi nhánh TP.HCM đã chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại nhà nước và Công ty SJC tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác bán vàng theo chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương. Đồng thời phối hợp với các sở ngành thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ liên quan như về hướng dẫn, tư vấn cho người dân nắm bắt để giao dịch mua bán vàng thuận lợi, công khai và minh bạch…

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chỉ đạo Công ty SJC nâng cao năng lực sản xuất vàng miếng SJC để phục vụ việc can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phía NHNN chi nhánh TP.HCM cho rằng Công ty SJC là doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vàng với hơn 35 năm kinh nghiệm. Vì vậy, việc giao thực hiện nhiệm vụ trong phương án bình ổn thị trường của Ngân hàng Trung ương theo chỉ đạo của Chính phủ, về mặt nghiệp vụ, kỹ thuật và cơ sở vật chất, doanh nghiệp sẽ đảm bảo khả năng đáp ứng tốt kế hoạch đề ra.

Báo chí cũng đã phản ánh về tình trạng khách hàng có nhu cầu lớn nhưng việc giao dịch chưa thuận lợi, nhanh chóng do việc đăng ký và vận chuyển vàng còn chậm.

Trả lời, NHNN chi nhánh TP.HCM cho biết vàng là hàng hóa đặc biệt, có giá trị lớn và gắn liền với tiền tệ. Vì vậy, việc mua bán kinh doanh vàng bản chất là phải có điều kiện và phải tuân thủ quy trình giao dịch chặt chẽ.

Bên cạnh đó các quy định và yêu cầu về tính công khai minh bạch; chấp hành nghiêm chế độ hóa đơn chứng từ và các quy định khác có liên quan luật phòng chống rửa tiền…

Tất cả yêu cầu đó phải được cụ thể hóa và thực hiện nghiêm trong quá trình giao dịch giữa khách hàng và đơn vị bán vàng.

Hiện nay, tất cả các đơn vị được giao bán vàng trực tiếp cho người dân, đặc biệt là các Ngân hàng thương mại nhà nước đã ứng dụng công nghệ hiện đại trong giao dịch bán vàng. Từ khâu nhập thông tin khách hàng; thanh toán, giao hàng và xuất hóa đơn đều được xử lý và quản lý bằng phần mềm.

"Tuy nhiên, do số lượng khách hàng đến giao dịch nhiều hơn so với kế hoạch nên có hiện tượng đông đúc hơn bình thường"- NHNN chi nhánh TP.HCM thông tin.

Phía Ngân hàng cho biết, tình trạng trên sẽ khắc phục dần bởi sự vận hành ngày càng chuyên nghiệp hơn của các đơn vị, các Chi nhánh Ngân hàng thương mại Nhà nước. Cụ thể là việc tổ chức khâu tiếp khách hàng, tư vấn thông tin và bố trí phòng chờ; bố trí quầy giao dịch riêng đã cải thiện rất nhiều so với những ngày đầu tiên bán vàng theo phương án này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.