Công an Hậu Giang kêu gọi người dân mạnh dạn tố giác tội phạm

(PLO)- Công an Hậu Giang đề nghị người dân trên địa bàn tỉnh mạnh dạn tố giác với cơ quan Công an khi phát hiện các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, tin từ Công an Hậu Giang cho biết đơn vị vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Tại buổi lễ, Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đã trao lệnh ra quân thực hiện cao điểm cho công an các đơn vị, địa phương.

Công an Hậu Giang ra quân
Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cho Công an các đơn vị, địa phương. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Công an Hậu Giang yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các bộ phận trực thuộc. Cạnh đó, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Đồng thời, có phương án bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ, chiến sĩ khi tấn công tội phạm. Kịp thời biểu dương, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Được biết, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh và Tết Nguyên đán Giáp Thìn bắt đầu từ ngày 4-12-2023 đến ngày 29-2-2024.

Công an tỉnh Hậu Giang ra quân 2
Sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát Lệnh ra quân thực hiện cao điểm, các lực lượng đã tham gia diễu hành trên một số tuyến đường trung tâm của TP Vị Thanh. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Công an tỉnh đề nghị nhân dân trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tổ chức hoặc tham gia vào các loại tệ nạn xã hội, không vay “tín dụng đen”.

"Mạnh dạn tố giác với cơ quan Công an khi phát hiện các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực tham gia phối hợp với lực lượng công an trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng gây mất an ninh, trật tự tại địa phương" - Công an tỉnh Hậu Giang khuyến khích.

Công an tỉnh cũng đề nghị người dân chấp hành đúng các quy định khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia.

Người dân cũng không tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại pháo trái phép và chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại nơi ở, nơi làm việc, kinh doanh. Ngoài ra, không sản xuất, mua bán các loại hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.