Công an dựng lại hiện trường vụ thương lái trộm tôm ở Cà Mau

(PLO)- Công an chưa thông tin khởi tố vụ án hay chưa nhưng xác nhận dựng lại hiện trường vào chiều nay, 28-5. 

Trưa 28-5, một lãnh đạo Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xác nhận với phóng viên PLO  sẽ tiến hành thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường vụ thương lái trộm tôm có tổ chức. 

Chủ đầm tâm bị trộm được thông báo để chứng kiến và tạo điều kiện cho Công an thực nghiệm. 

Nhóm thương lái đang kéo trộm giỏ tôm thứ 38 (ảnh cắt từ clip).

Về việc đã khởi tố vụ án hay chưa, phía Công an Đầm Dơi nói sẽ cho biết sau. Tuy nhiên, thông thường, hoạt động thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường chỉ được triển khai trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự, tức đã khởi tố vụ án.

Như PLO đã phản ánh trong bài viết sáng nay, một camera an ninh đã vô tình quay lại được cảnh một nhóm thương lái bày trò "ảo thuật" trộm tôm của anh Lê Duy Châu, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Thời điểm quay là ngày 7-5-2020.

Anh Châu chỉ phát hiện hành vi trộm tôm khi xem lại các camera an ninh gắn trên các trụ điện. Lúc này thì nhóm thương lái đã thực hiện xong phi vụ trộm hàng tấn tôm trên. 

Clip thể hiện, nhóm thương lái cố tình bày bố trận địa kéo, cân, mua tôm gần mé ao tôm. Họ dùng vật dụng như thùng phuy, giỏ tôm và thân người chặn tầm nhìn của chủ rồi kéo tôm trộm dưới ao. Số tôm này lập tức hòa trộn vào số tôm đã cân mua. Từ đó họ vô tư chuyển tôm trộm được ra xe. 

Theo hình ảnh từ camera nhóm người đã trộm 38 giỏ tôm, mỗi giỏ từ 30 đến 50kg. Anh Châu báo với Công an đã bị mất số lượng tôm khoảng hơn 5 tấn. Đồng thời anh cũng báo camera đã bị gián đoạn khi nhóm thương lái tiến hành kéo tôm tại ao thứ 2 do mất nguồn điện. 

Đến khi họ kéo xong ao tôm thứ 2 thì nguồn điện mới có lại và lúc này camera chỉ quay được cảnh họ thu dọn và rút đi.

Anh Châu khẳng định họ phát hiện bị quay nên đã lén lút rút nguồn điện nhằm vô hiệu hóa camera, trộm xong thì cắm lại để tránh bị nghi ngờ.

Sau khi có tin đồn về nhóm trộm này bị camera quay lại toàn bộ hành vi trộm tôm, một số người từ các huyện Cái Nước, Trần Văn Thời tìm đến anh Châu để xem clip. Có ít nhất 2 người đã khẳng định mình cũng bị mất tôm kiểu vậy, số lượng lớn, thường mà mất đến 2/3 sản lượng tôm. 

Hai người này đã báo Công an xã ở địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.