Công an Đồng Nai tìm bị hại của các tiệm phá xe trên Quốc lộ 51

(PLO)- Bằng chiêu trò rút mobin sườn rồi vẽ bệnh bắt nạn nhân sửa xe với giá cao, các tiệm phá xe trên Quốc lộ 51 đã khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến phóng sự điều tra “Các chiêu trò phá xe trên Quốc lộ 51” mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành cho hay vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định các chủ tiệm phá xe trên Quốc lộ 51.

Công an Đồng Nai tìm bị hại của các tiệm phá xe trên Quốc lộ 51
Một tiệm bán phở, sửa xe trong nhóm phá xe trên Quốc lộ 51. Ảnh: NHÓM PV

Cũng liên quan vụ việc, ngày 1-9, Công an huyện Long Thành đã có thông báo tìm các bị hại để phục vụ điều tra, mở rộng.

Theo đó, Công an huyện Long Thành thông báo đến quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện và lân cận, ai là bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhanh chóng liên hệ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Long Thành để trình báo, lập hồ sơ nhằm xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định.

cong-an-dong-nai-tim-bi-hai-cua-cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51 (3).jpg
Nhóm phá xe đã sử dụng trẻ em để thực hiện hành vi lừa hàng loạt nạn nhân ghé vào tiệm uống nước, nghỉ ngơi. Ảnh: NHÓM PV

Công an huyện Long Thành đề nghị nạn nhân đến trình báo tại số 80 Tôn Đức Thắng, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Hiền, Phó Đội trưởng Cảnh sát hình sự, SĐT :0947.882.133 hoặc Đại úy Nguyễn Văn Hoà, SĐT: 0902.626.187.

cong-an-dong-nai-tim-bi-hai-cua-cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51 (4).jpg
Nguyễn Văn Đông, một trong những người có hành vi phá xe trên Quốc lộ 51 nhiều năm về trước. Ảnh: NHÓM PV

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có loạt phóng sự phản ánh hoạt động lừa đảo tại các tiệm sửa xe kiêm bán nước, thức ăn trên Quốc lộ 51 đoạn cách ngã ba Nhơn Trạch khoảng 300 m về phía tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại đây, các chủ tiệm nước sử dụng trẻ em là con, cháu trong nhà để rút mobin sườn làm cho xe của khách vào ăn uống, bơm vá không thể khởi động. Sau đó, những người này tiếp cận các nạn nhân rồi vẽ bệnh xe hư hỏng, bắt thay sửa với số tiền lên đến hàng triệu đồng.

cong-an-dong-nai-tim-bi-hai-cua-cac-tiem-pha-xe-tren-quoc-lo-51 (6).jpg
Đỗ Bá Thước, một người chuyên nghề phá xe vẽ bệnh lừa tiền trên Quốc lộ 51 bị bắt quả tang vào ngày 10-8. Ảnh: NHÓM PV

Ngày 10-8, Công an huyện Long Thành đã bắt quả tang Đỗ Bá Thước (44 tuổi, quê ở Thanh Hóa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một phụ nữ hơn 2,2 triệu đồng. Cùng thời điểm, Công an còn bắt quả tang Nguyễn Văn Đông (39 tuổi, quê Nga Sơn Thanh Hóa) đang nhận 700.000 đồng của một đôi nam nữ cũng bị phá xe, vẽ bệnh lấy tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.