Công an Bình Dương lý giải việc hơn 33.000 CCCD chưa đến tay người dân

(PLO)- Bình Dương có đến hơn 33.000 CCCD đang tồn đọng ở các bưu điện và còn nhiều hồ sơ bị sai thông tin cá nhân, chậm tiến độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thời gian qua, rất nhiều người dân phản ánh việc làm CCCD rất lâu nhưng chưa nhận được. Có người vài tháng, có người đến cả năm vẫn chưa nhận được thẻ, khiến nhiều giao dịch dân sự của người dân bị đình trễ ảnh hưởng đến công việc.

Rất nhiều người dân phản ánh thời gian dài không nhận được CCCD. Ảnh: LÊ ÁNH

Rất nhiều người dân phản ánh thời gian dài không nhận được CCCD. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo lý giải của Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, có một số nguyên nhân dẫn đến việc chậm trễ trả CCCD cho người dân.

Cụ thể, hiện nay ngành bưu điện bị quá tải nên nhiều thẻ CCCD tồn đọng ở các bưu điện. Theo thống kê có đến 33.500 CCCD chưa chuyển đến tay người dân.

Một nguyên nhân khác là do người dân khi đi làm CCCD cung cấp thông tin, giấy tờ cá nhân không chính xác, không trùng khớp, bị sai lệch so với dữ liệu dân cư trong hệ thống nên phải mất nhiều thời gian để xác minh, bổ sung, chỉnh sửa.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lý giải việc thẻ CCCD chưa chuyển đến tay người dân. Ảnh: LA

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, lý giải việc thẻ CCCD chưa chuyển đến tay người dân. Ảnh: LA

Ngoài ra, một số người dân cung cấp giấy tờ không đủ, nhất là người dân tạm trú, nên cơ quan công an phải thu thập thêm thông tin từ cơ quan tư pháp, mất nhiều thời gian.

Theo thống kê từ đầu năm 2022 đến nay có gần 300.000 hồ sơ cấp CCCD của người tạm trú bị chậm tiến độ. Trong đó, có hơn 11.000 hồ sơ sai sót quá hạn sáu tháng, bên Bộ Công an xóa dữ liệu nên phải mời người dân lên làm lại.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cũng đưa ra các giải pháp khắc phục như: Công an các địa phương đang phối hợp với ngành bưu điện nhanh chóng có giải pháp để chuyển tất cả CCCD tồn đọng cho người dân.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ khắc phục các hồ sơ bị sai sót thông tin. Ngoài ra, phía ngành công an cũng tuyên truyền, vận động người dân khi phát hiện sai sót thì nhanh chóng liên hệ với công an địa phương để điều chỉnh.

Đặc biệt, phía công an tỉnh cũng đưa số điện thoại đường dây nóng 0972.57.57.10 để người dân toàn tỉnh gọi đến khi cần tư vấn giải đáp liên quan vấn đề CCCD.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.