Công an Bình Dương ‘gỡ khó’ cho doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống PCCC

(PLO)- Đây là lần thứ 2 Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị "gỡ khó" về công tác PCCC cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-6, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn các quy định liên quan đến hoạt động tư vấn, thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Đây là hội nghị thứ 2 liên quan đến công tác PCCC, mục đích chính là “gỡ khó” cho các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hàng trăm doanh nghiệp, công ty tham dự hội nghị "gỡ khó". Ảnh: LÊ ÁNH
Hàng trăm doanh nghiệp, công ty tham dự hội nghị "gỡ khó". Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó, sau khi cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý về PCCC, hàng loạt các doanh nghiệp đã "kêu cứu" vì gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng, đảm bảo về PCCC.

Tham dự hội nghị gồm lực lượng Cảnh sát PCCC, doanh nghiệp và các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết hội nghị lần này do Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Trường Đại học PCCC tổ chức.

Hội nghị này sẽ giúp các doanh nghiệp, công ty hoạt động kinh doanh sản xuất và các công ty hoạt động tư vấn, thiết kế về PCCC nắm bắt, tổ chức thực hiện một cách thuận lợi các nội dung liên quan đến lĩnh vực PCCC. Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương phát triển.

“Có thể nói đây là hội nghị ba bên để tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống PCCC đảm bảo theo quy chuẩn” - Đại tá Điệp nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, lực lượng PCCC cũng đã tổ chức rất nhiều đợt xuống cơ sở để hướng dẫn cho các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân về công tác đảm bảo PCCC. Ảnh: LÊ ÁNH

Trong thời gian qua, lực lượng PCCC cũng đã tổ chức rất nhiều đợt xuống cơ sở để hướng dẫn cho các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân về công tác đảm bảo PCCC. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại hội nghị, Thượng tá Đặng Như Định, Trưởng khoa Nghiệp vụ 1 Trường Đại học PCCC, đã triển khai, hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống PCCC. Cụ thể, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, hệ thống chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động (nước, khí, foam…)

Đáng chú ý, đại điện phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, cũng giải đáp hàng chục câu hỏi thắc mắc của các doanh nghiệp, công ty khi xây dựng hệ thống PCCC.

Thời gian quan, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung rất phức tạp, nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tại Bình Dương vào ngày 6-9-2022 đã xảy ra vụ cháy quán karaoke đặc biệt nghiêm trọng khiến 32 người thiệt mạng tại hiện trường. Sau khi vụ cháy xảy ra, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Tiếp đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú.

Công an tỉnh Bình Dương đã công bố quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với trung tá Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng đội PCCC và CNCH Công an TP Thuận An và đại úy Nguyễn Văn Võ -cán bộ đội PCCC và CNCH Công an TP Thuận An. Đồng thời, khởi tố hai người này về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.