Con vật quý hiếm liên quan vụ án hình sự được thả về tự nhiên

(PLO)- Con tê tê là vật chứng trong vụ án hình sự ở quận 10 được Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) thả về tự nhiên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa phối hợp với Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) thả năm cá thể động vật hoang dã về tự nhiên.

Trong số này có một con tê tê Java và bốn con cu li nhỏ. Con tê tê là vật chứng trong một vụ án hình sự; bốn con cu li nhỏ được người dân tự nguyện bàn giao cho kiểm lâm.

Tê tê Java (tên khoa học là Manis javanica) và cu li nhỏ (tên khoa học là Nycticebus pygmaeus) đều thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

con-vat-quy-la-vat-chung-trong-vu-an-hinh-su-duoc-tha-ve-tu-nhien.jpg
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp với Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) thả năm cá thể động vật hoang dã về tự nhiên. Ảnh: HT

Trước đó, tháng 12-2023, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã bàn giao con tê tê Java này cho Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn hỗ trợ chăm sóc.

Phía Thảo cầm viên Sài Gòn kiểm tra, thấy tê tê Java có khả năng vận động, thể trạng và sức khỏe bình thường.

Ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức chuyển tê tê Java từ Công ty TNHH Thảo cầm viên Sài Gòn đến Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để thả về tự nhiên.

con-vat-quy-la-vat-chung-trong-vu-an-hinh-su-duoc-tha-ve-tu-nhien-1.jpg
Bốn con cu li sức khỏe tốt, có thể hòa nhập vào môi trường tự nhiên ở Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước). Ảnh: HT

Cùng được thả về tự nhiên lần này gồm bốn con cu li nhỏ do người dân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Trong số này có một cặp con cu li nhỏ (gồm một con đực và một con cái) do chị Nguyễn Thị Thúy Nga (ở phường 28, quận Bình Thạnh) tự nguyện giao vào tháng 5-2024.

con-vat-quy-la-vat-chung-trong-vu-an-hinh-su-duoc-tha-ve-tu-nhien-4.jpg
Con tê tê là vật chứng trong một vụ án hình sự được thả về tự nhiên. Ảnh: HT

Theo chị Nga, trong lúc chặt tre trong vườn nhà thì thấy có hai con vật không rõ con gì đang đu trên cây tre bị ngã xuống nên bắt nhốt lại.

Biết đây là động vật quý hiếm, chị Nga đã trình báo cho công an phường. Hai con cu li sau đó được bàn giao cho kiểm lâm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.