Con rể ông Trump hưởng lợi 'khủng' từ Trung Quốc

(PLO)- Doanh nghiệp thuộc sở hữu của gia đình ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ nhận hơn 400 triệu USD từ một doanh nghiệp Trung Quốc trong thương vụ đầu tư vào một tòa tháp ở Manhattan, New York.

Theo Bloomberg, thương vụ kinh doanh bất động sản giữa The Kushner Companies và Tập đoàn Bảo hiểm Anbang của Trung Quốc trị giá 4 tỉ USD. Nhiều chuyên gia về bất động sản cho rằng thương vụ này có nhiều điều khoản thuận lợi bất thường dành cho công ty của ông Kushner bởi tòa nhà 41 tầng ở 666 Fifth Avenue chỉ ở mức 2,85 tỉ USD, mức định giá tối đa dành cho một tòa nhà đơn lẻ tọa lạc tại khu nhà giàu Manhattan, New York.

Với thỏa thuận này, công ty của con rể ông Trump sẽ nhận được một khoản thanh toán tiền mặt, một phần trong khoản hợp tác mới và tái cấp vốn 1,14 tỉ USD khoản vay thế chấp hiện thời, theo Bloomberg.

“Đây là chiến lược rút lui rất lớn đối với một tòa nhà văn phòng” - luật sư Joshua Stein nói với hãng tin Bloomberg. “Nó giống như một cuộc giao dịch kinh doanh thành công rực rỡ của ông Kushner và tập đoàn gia đình”.

Jared Kushner là con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, Tập đoàn Bảo hiểm Anbang “có mối quan hệ bí ẩn với cơ cấu quyền lực của Trung Quốc” và các khoản đầu tư trước đây của công ty này tại Mỹ đã làm dấy lên nhiều lo ngại về an ninh quốc gia.

Tuy vậy, phát ngôn viên của Kushner Companies cho biết ông Jared Kushner, chồng của cô Ivanka Trump kiêm cố vấn cấp cao của tổng thống Mỹ, đã bán hết cổ phần tại tòa nhà 666 Fifth Avenue, do đó sẽ không xảy ra xung đột lợi ích trong thương vụ đầu tư này.

Ông Larry Noble, cố vấn tại Trung tâm Pháp lý chiến dịch Mỹ, nhận xét thỏa thuận này làm tăng khả năng về một hợp đồng có lợi hơn với gia đình ông Kushner sau này. “Cách cổ điển để gây ảnh hưởng đến một người là hỗ trợ tài chính cho gia đình họ” - ông Noble nói.

Đế chế kinh doanh riêng của ông Trump có liên kết với Trung Quốc. Tổng thống Mỹ nắm giữ ít nhất 72 thương hiệu và còn có thêm 45 thương hiệu khác đang chờ được chấp thuận. Việc này khiến nhiều chuyên gia cảnh báo rằng ông có thể vi phạm Hiến pháp Mỹ, có thể chịu cáo buộc xung đột lợi ích. Trong khi Tập đoàn Bảo hiểm Anbang có một hồ sơ chưa rõ ràng. Hãng này không công khai niêm yết các công ty con và không nêu tên cổ đông trên trang web.

Được thành lập cách đây 13 năm, Anbang đã phát triển từ một hãng bán bảo hiểm bất động sản trong nước thành hãng dịch vụ tài chính lớn. Anbang lần đầu xuất hiện ở nước ngoài nhờ thương vụ mua lại khách sạn Waldorf Astoria ở New York với giá 1,95 tỉ USD năm 2014. Năm ngoái, Anbang trả cho quỹ đầu tư Blackstone 6,5 tỉ USD để mua 16 bất động sản. Công ty cũng ngã giá 14 tỉ USD để mua Starwood Hotels & Resorts Worldwide song đột ngột từ bỏ lời đề nghị vào tháng 4 năm ngoái với lý do “cân nhắc thị trường”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.