Con nghêu của Việt Nam bứt phá ở trời Tây

(PLO)- Theo số liệu thống kê Hải quan Việt Nam, giá trị xuất khẩu nghêu của Việt Nam tăng trưởng liên tục trong 4 tháng đầu năm 2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm 2025, giá trị xuất khẩu nghêu đạt hơn 37 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2024.

Đáng chú ý, Liên minh châu Âu (EU) đang là thị trường nhập khẩu nghêu nhiều nhất của Việt Nam.

Trong đó, Italy tiếp tục dẫn đầu với 10 triệu USD (tính đến 15-5-2025), tăng 39% so với cùng kỳ năm 2024. Tây Ban Nha giữ vị trí thứ hai với gần 9 triệu USD, mức tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Cạnh đó, giá trị xuất khẩu nghêu sang Trung Quốc cũng tăng trưởng phi mã ở mức 3 con số, tăng 381%, trở thành thị trường nhập khẩu nghêu lớn thứ 3 của Việt Nam với giá trị đạt hơn 8 triệu USD.

Ngoài ra, một số thị trường khác như Mỹ và Hàn Quốc đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan.

xuất khẩu nghêu
Nghêu Việt bứt phá ở thị trường EU. Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), nước ta đang ngày càng phát triển nhiều vùng nuôi nghêu đạt chứng nhận bền vững. Đơn cử như vùng nuôi nghêu ở Bến Tre đã được chứng nhận của Hội đồng Quản lý Biển (MSC), Tiền Giang, Trà Vinh, Nam Định và Ninh Bình cũng được chứng nhận ASC… Các chứng nhận này được xem là "giấy thông hành" để nghêu Việt Nam mở rộng ở nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật, Úc…

Đây cũng là lý do giúp cho loại hải sản này tăng tốc tại các thị trường nói trên. Dù vậy, theo Vasep, tình hình xuất khẩu nghêu vào một số thị trường truyền thống như Hà Lan, Nhật Bản, Anh và Singapore lại ghi nhận sự sụt giảm.

Trong đó Hà Lan giảm 56% và Nhật Bản giảm 38%, cho thấy cạnh tranh hoặc thay đổi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường này.

Tuy nhiên, nhìn tổng quan thị trường, với những lợi thế về sản xuất trong nước, dư địa lớn về thị trường tiêu thụ và hướng đi bền vững, Vasep dự kiến tình hình xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan.

Thống kê của Vasep cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2025, các sản phẩm nghêu Việt Nam đã có mặt tại 49 thị trường trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.