Có Quang Hải, thầy Park gạt tên Công Phượng, Xuân Trường

(PLO)- Bộ đôi cầu thủ HA Gia Lai, Công Phượng, Xuân Trường không có tên lên tuyển trong đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 23-11. Ảnh: GOAL

Đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung từ ngày 23-11. Ảnh: GOAL

Danh sách 31 tuyển thủ tập trung đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo công bố trưa nay (17-11). Ngoài sự trở về từ châu Âu của tiền vệ Quang Hải, các cựu binh như Công Phượng, Xuân Trường và Đình Trọng bất ngờ không được ông Park gọi tên.

Đặc biệt trong đợt tập trung đội tuyển lần này, tuyển thủ kỳ cựu Nguyễn Trọng Hoàng sau thời gian điều trị chấn thương thoát vị đĩa đệm đã được thầy Park trao cơ hội “ăn cơm tuyển”. Cùng với đó là sự góp mặt của tiền vệ có lối chơi sáng tạo Nguyễn Hải Huy, lão tướng Nguyễn Văn Quyết kinh nghiệm dày dạn cũng được ông Park bổ sung cho hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Trong số 31 gương mặt được gọi tập trung lần này, HLV Park Hang-seo ưu tiên lựa chọn các tuyển thủ từng nhiều năm gắn kết, nên không thể thiếu những cái tên chủ chốt như thủ môn Đặng Văn Lâm, các hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Hồng Duy, Hồ Tấn Tài, kết hợp với các nhân tố mới như Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh và hậu vệ mới nổi Lương Duy Cương (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Nhân (HA Gia Lai).

Trọng Hoàng trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian chữa chấn thương. Ảnh: NGỌC DUNG

Trọng Hoàng trở lại đội tuyển Việt Nam sau thời gian chữa chấn thương. Ảnh: NGỌC DUNG

Tuyến tiền vệ ngoài những gương mặt không thể thiếu như Nguyễn Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Phan Văn Đức hay Nguyễn Hoàng Đức… nhân tố trẻ Khuất Văn Khang lần đầu được trao cơ hội có mặt tại một giải đấu chính thức.

Theo kế hoạch đã được HLV Park Hang-seo thống nhất với VFF, ngày 23-11 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Riêng các tuyển phải tranh tài vòng bán kết và trận chung kết Cúp Quốc gia 2022 được phép hội quân muộn hơn.

Đến ngày 30-11, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu trận giao hữu quốc tế được người hâm mộ chờ đợi với CLB Đức - Borussia Dortmund tại sân Mỹ Đình. Việc được cọ xát với đối thủ đẳng cấp quốc tế, đang thi đấu tại Bundesliga được xem là cơ hội “có một không hai” trong hành trình hướng tới AFF Cup 2022 của thầy trò Park Hang-seo.

Từ ngày 2 đến 20-12, các tuyển thủ sẽ tập huấn một tuần tại Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi di chuyển về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu trận giao hữu quốc tế gặp đội tuyển Philippines. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 14-12 trên sân hàng Đẫy, trước khi HLV Park Hang-seo chính thức chốt danh sách chính thức tham dự AFF Cup 2022.

Tại vòng bảng B ở AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận sân khách đầu tiên gặp chủ nhà Lào ngày 21-12.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.