Cơ quan THA không phong tỏa toàn bộ tài sản của đương sự

Ông Nguyễn Như Hồng (ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) thắc mắc: Vừa qua, TAND TP Cần Thơ tuyên ông phải trả 25.400 USD cho ông H. Còn ông P. phải trả cho ông 23.900 USD.

Khi Chi cục Thi hành án (THA) dân sự huyện Trảng Bom mời ông đến làm việc và thông báo việc THA thì ông mới biết vụ việc bởi trong thời gian xét xử ở TAND TP Cần Thơ, ông đang chăm sóc vợ ở bệnh viện. Ông xin tạm hoãn THA ba tháng để ông có thời gian nghiên cứu lại vụ việc và Chi cục THA đồng ý.

Trong thời gian tạm hoãn, chấp hành viên Lê Thị Kim Thoa đã ra văn bản ngăn chặn giao dịch tất cả tài sản của ông với giá trị rất lớn. Thực chất với số tiền 25.400 USD mà ông phải trả cho ông H. thì chỉ cần một tài sản của ông là đủ. Chấp hành viên đã gây khó dễ làm ông không thể làm ăn.

Bên cạnh đó, ông Hồng cho biết trong quá trình TAND TP Cần Thơ giải quyết vụ án, ông P. đã nộp 72,6 triệu đồng để bảo đảm THA cho ông và 30 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả nhưng giờ số tiền đó không biết đi đâu. Chi cục THA huyện Trảng Bom không hề nhắc đến trong quyết định THA của ông.

Trả lời khiếu nại của ông Hồng, chấp hành viên Lê Thị Kim Thoa - Chi cục THA dân sự huyện Trảng Bom cho biết: “Chi cục THA chỉ ra quyết định phong tỏa một căn nhà mà ông Hồng đang thế chấp tại ngân hàng với giá 1,6 tỉ đồng (ông Hồng đã lấy 1 tỉ đồng) và chiếc ô tô mà hiện tại Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ. Khi chúng tôi mời ông Hồng lên làm việc, ông cho biết toàn bộ tài sản khác ngoài hai tài sản trên đã bán. Ông không đồng ý việc phong tỏa tài sản của mình. Tuy nhiên, khi tôi yêu cầu ông Hồng chỉ rõ sẽ phong tỏa tài sản nào để ông có thể đảm bảo THA thì ông lại không đồng ý vì cho rằng vụ án của ông đang tiếp diễn. Như vậy về thực chất, chúng tôi có kiểm tra tài sản hiện tại của ông Hồng nhưng chỉ phong tỏa hai tài sản chứ không phải toàn bộ tài sản như ông Hồng nêu”.

Cũng theo chấp hành viên Lê Thị Kim Thoa, số tiền 72,6 triệu đồng mà ông P. nộp để bảo đảm THA thì phía TAND TP Cần Thơ không chuyển cho Chi cục THA dân sự huyện Trảng Bom. Phía Chi cục THA dân sự huyện Trảng Bom đã đề nghị TAND TP Cần Thơ chuyển số tiền trên để trừ vào tài sản mà ông Hồng phải chịu THA. Tuy nhiên, TAND TP Cần Thơ trả lời “vì người được THA (tức ông Hồng) không làm đơn yêu cầu nên chưa chuyển”.

VĂN NGỌC 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.