Cô gái chạy xe buông hai tay, trình giấy bị tâm thần thì có bị xử phạt?

(PLO)- Đây là vấn đề được nhiều bạn đọc đặt ra sau khi có thông tin cô gái vừa chạy xe vừa múa trên yên xe đã xuất trình giấy chứng nhận tâm thần cho CSGT.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Đội Cảnh sát giao thông An Sương (TP.HCM) đã làm việc với NTKN (34 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) - người chạy xe buông hai tay, đưa chân lên trời, uốn éo trên đoạn đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 - hướng từ cầu Tham Lương về đường Phan Văn Hớn.

Sau khi được mời đến làm việc, N đã cung cấp một giấy xác nhận bị bệnh tâm thần và cũng đã thừa nhận mình là người điều khiển xe như trong clip đã phản ánh trên các trang mạng xã hội.

Từ vụ việc trên, bạn đọc thắc mắc bị bệnh tâm thần có được phép điều khiển phương tiện giao thông không? Đồng thời nếu có giấy xác nhận bị tâm thần, hành vi vi phạm của nữ tài xế sẽ xử lý ra sao?

chạy xe buông hai tay
CSGT làm việc với cô gái chạy xe máy buông hai tay, đưa chân lên trời. Ảnh: CA

Trao đổi với PLO, luật sư Trương Văn Tuấn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết, theo Phụ lục I Thông tư 36/2024/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người mắc bệnh tâm thần thuộc nhóm không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông.

Cụ thể, người có bệnh lý tâm thần đang ở giai đoạn cấp tính hoặc đang tiến triển thì không được lái xe hạng A1, B1 và xe máy chuyên dùng.

Người mắc bệnh lý tâm thần đã được điều trị ổn định hoàn toàn nhưng chưa đủ 06 tháng thì không được lái xe hạng A, B.

Người có bệnh lý tâm thần đã được điều trị ổn định hoàn toàn nhưng chưa đủ 24 tháng thì không được lái xe hạng C1,C,D1,D2,D,BE,C1E, CE, D1E, D2E và DE.

co-gai-chay-xe-buong-hai-tay-trinh-giay-bi-tam-than-phap-luat-xu-ly-ra-sao.jpg
Cô gái thản nhiên nằm ngửa trên yên xe, buông cả hai tay khi phương tiện đang di chuyển trên đường. Ảnh: Chụp màn hình.

Liên quan đến trường hợp nữ tài xế cung cấp giấy xác nhận bệnh tâm thần, luật sư Tuấn cho biết khoản 5 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), quy định không xử phạt vi phạm hành chính đối với người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính.

"Do đó, nếu cô gái có giấy xác nhận bệnh tâm thần, cơ quan chức năng sẽ xác định giá trị của giấy này và khả năng là cô gái không bị xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này" - LS Tuấn nói.

Tuy nhiên, theo luật sư, nếu có người giao xe cho cô gái điều khiển thì người này có thể bị xử lý theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện. Mức phạt cụ thể từ 8-10 triệu đồng đối với cá nhân.

Ngoài ra, hành vi giao xe trong trường hợp này còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Khung hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù nếu gây hậu quả nghiêm trọng như chết người, thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng khác, tùy theo mức độ vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.