Có 18/20 ca mắc đậu mùa khỉ điều trị tại TP.HCM nhiễm HIV

(PLO)- TP.HCM ghi nhận có 20 ca mắc đậu mùa khỉ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong đó 18 ca mắc hội chứng truyền nhiễm do virus HIV gây ra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, Sở Y tế TP.HCM thông tin tính đến tối 22-10, ngành y tế TP ghi nhận có 20 ca mắc bệnh đậu mùa khỉđang điều trị tại Bệnh viện (BV) Bệnh nhiệt đới (TP.HCM). Trong đó, 18 ca được chẩn đoán B20 (mắc hội chứng truyền nhiễm do virus HIV gây ra); trong đó có 17 nam, một nữ.

Theo Sở Y tế, hiện có hai ca lâm sàng diễn tiến nặng với chẩn đoán nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, nhiễm trùng tầng sinh môn, giang mai ác tính, áp xe phổi/mủ màng phổi đang dẫn lưu, nhiễm trùng da...

dau-mua-khi3.jpg
Triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh minh họa.

Đối với dịch tay chân miệng (TCM), tổng số ca nhập viện trong tuần (từ ngày 15-10 đến ngày 21-10) là 553 ca, giảm 26 ca so với tuần trước đó (579 ca). Trong đó có 170 ca địa chỉ TP (chiếm 30,7%).

Tổng số ca xuất viện trong tuần là 572 ca. So với tuần trước đó, số ca nhập mới mỗi ngày dao động từ 57-109 ca, trung bình giảm 4%; số ca nặng điều trị dao động từ 24-35 ca/ngày, trung bình giảm 3%; số ca nặng thành phố dao động từ 1-4 ca/ngày, trung bình tăng 1,14 lần.

Trong các ca nặng của tuần qua, ghi nhận một ca điều trị ECMO (tim phổi nhân tạo), hai ca điều trị lọc máu hiện đã cải thiện, lâm sàng ổn định. Không ghi nhận trường hợp tử vong.

Đến ngày 21-10 có 324 ca TCM đang điều trị nội trú 322 ca dưới 6 tuổi, chiếm 99,4%), trong đó có 93 ca có địa chỉ TP (chiếm 28,7%). Trong các ca đang nhập viện có 26 ca nặng.

Về dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH), tuần qua (từ ngày 16-10 đến ngày 22-10), TP.HCM ghi nhận 371 ca mắc SXH, tăng 10 ca so với tuần trước đó. Trong đó có 103 ca lưu trú tại tỉnh khác (chiếm tỷ lệ 27,76%). Trung bình số ca nặng điều trị là 13 ca/ngày, tăng so với trung bình tuần trước (12 ca).

Tính đến ngày 22-10, TP ghi nhận 172 ca SXH Dengue đang điều trị tại BV (có 56 ca địa chỉ lưu trú tại tỉnh khác, chiếm 32,56%), có 5 ca nặng, trong đó có 2 ca nặng địa chỉ lưu trú tại tỉnh (chiếm 40%). Trong các ca SXH nặng, có 2 ca thở máy đều có địa chỉ tại TP.

Đối với bệnh viêm kết mạc (đau mắt đỏ), tuần qua, TP ghi nhận 2.407 ca thăm khám bệnh liên quan đến đau mắt đỏ, giảm 33,4% so với tuần trước đó, trong đó có 386 ca lưu trú tại tỉnh khác (chiếm 16%). Trung bình số ca biến chứng là 2 ca/ngày, giảm so với trung bình tuần trước (17 ca/ngày).

Hiện tổng số ca mắc mới viêm kết mạc tại TP ngày 21-10 ghi nhận có 152 ca, (có 29 ca có địa chỉ tại tỉnh khác, chiếm 19,1%), trong đó có 1một ca biến chứng. Trong 152 ca viêm kết mạc có 56 ca trẻ em dưới 16 tuổi (có 10 ca có địa chỉ tại tỉnh khác, chiếm 17,9%), trong đó có 0 ca biến chứng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.