Chuyên viên phòng Đào tạo nhận 132 triệu đồng để nâng điểm cho 71 sinh viên

Ông Nguyễn Ngọc Danh - thạc sĩ công nghệ thông tin, chuyên viên của Phòng Đào tạo, Trường Đại học Quy Nhơn đã tự ý đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Nhà trường để thực hiện hành vi nâng điểm cho 71 sinh viên khóa 33 và nhận tổng số tiền 132 triệu đồng của các sinh viên này để được sửa điểm.

Trên đây là một phần nội dung trong bản báo cáo kết quả thanh tra gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường Đại học Quy Nhơn về hiện tượng nâng điểm xét tốt nghiệp năm học 2013-2014 vừa qua.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Hồng Anh, vụ việc được phát hiện khi Phòng Đào tạo Trường Đại học Quy Nhơn tìm ra hai trường hợp có sự chênh lệch điểm giữa bảng điểm gốc và bảng điểm trong cơ sở dữ liệu của trường.

Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh đã chỉ đạo Phòng Đào tạo tiến hành kiểm tra nguyên nhân dẫn đến sai sót trên và phát hiện có dấu hiệu nâng điểm nên đã thành lập Tổ thanh tra để kiểm tra toàn bộ sinh viên khóa 33 vừa tốt nghiệp năm học 2013-2014.

Sau quá trình thanh tra đã phát hiện 71 sinh viên đã được nâng điểm, trong đó có 11 sinh viên chưa tốt nghiệp, 60 sinh viên đã tốt nghiệp.

Trong quá trình kiểm tra, chuyên viên phòng Đào tạo Nguyễn Ngọc Danh đã khai nhận hành vi nhận tiền, sửa điểm của mình và tự giác nộp lại toàn bộ số tiền cho Tổ Thanh tra.

Cụ thể là 42 sinh viên từ chưa đủ điều kiện tốt nghiệp thành tốt nghiệp, 14 sinh viên tốt nghiệp từ loại trung bình thành loại khá, 4 sinh viên tốt nghiệp sai điểm trung bình chung.

Đến nay đã có 21 sinh viên tự giác nộp lại Bằng tốt nghiệp cho Tổ Thanh tra.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Anh, ông Danh đã lợi dụng sự hiểu biết về công nghệ thông tin của mình để đăng nhập vào hệ thống dữ liệu của trường và thay đổi điểm.

Hiện nay ngoài ông Danh chưa phát hiện thêm cá nhân nào có liên quan.

Về việc xử lý những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, ông Hồng Anh cho biết sẽ chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp thích hợp./.

Theo QUỐC DŨNG (TTXVN/VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.