Chuyện những người coi việc của dân như của mình

(PLO)- Việc sắp xếp khu phố, ấp là việc phải làm nhằm phù hợp với thực tiễn một đô thị hiện đại như TP.HCM để có một bộ máy gọn nhẹ nhưng vẫn có tính chuyên nghiệp, hiệu quả cao.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Việc ra mắt mô hình tổ chức mới theo Nghị quyết 11 của HĐND TPHCM về thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên khu phố, ấp trên địa bàn đến nay đã cơ bản hoàn thành. Sau khi sắp xếp, 27.377 tổ chức dưới phường, xã, thị trấn TP.HCM sẽ được tinh gọn lại còn 4.861 khu phố, ấp; không còn cấp tổ dân phố. Số nhân sự được tinh giản từ 64.293 người xuống còn 43.749 người.

Hình ảnh những cô chú tổ trưởng tổ dân phố đến từng nhà tìm hiểu tâm tư, tình cảm, đời sống của người dân để kịp thời phản ánh lên cấp trên; giải quyết những mâu thuẫn nhỏ phát sinh xảy ra hằng ngày giữa hàng xóm với nhau hay đơn giản chỉ là hỏi thăm em bé mới sinh ở nhà kế bên… sẽ mãi là những hình ảnh khó quên trong lòng người dân TP về những người làm công tác cơ sở, ở tổ dân phố suốt mấy mươi năm qua.

Lãnh đạo TP.HCM đã nhiều lần nhấn mạnh hoạt động của mô hình hai cấp tổ chức dưới phường, xã, thị trấn của TP có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Những giá trị, hiệu quả mà mô hình này mang lại là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt, thời điểm đại dịch COVID-19 xảy ra, lực lượng tổ dân phố, tổ nhân dân đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm chung tay cùng TP thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Dù vậy, với thực tiễn một đô thị hiện đại như TP.HCM thì việc sắp xếp này là việc phải làm để có một bộ máy gọn nhẹ nhưng phải có tính chuyên nghiệp, hiệu quả cao, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử - điều mà TP đang rất quan tâm, hướng tới. Và quan trọng hơn cả là ngày càng phát huy tính làm chủ của người dân, các hoạt động của khu phố, ấp mới phải ngày càng sát sao với đời sống của người dân hơn.

Trong chỉ đạo mới nhất, Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu trong quá trình sắp xếp, các địa phương tránh gây xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến đời sống, tâm tư, tình cảm của người dân và tránh gây lãng phí.

Khi các khu phố mới đi vào vận hành, những cán bộ khu phố tiếp tục đảm nhiệm công việc cũng đã sẵn sàng. Dù vậy sẽ không tránh khỏi những khó khăn, phát sinh về áp lực công việc, thiếu trụ sở sinh hoạt hay ứng dụng công nghệ vào hoạt động điều hành khu phố… thời gian đầu chuyển giao.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ nhân sự mới bày tỏ sẽ làm việc hết sức, có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự tin tưởng của người dân. Họ cũng đặt chính tâm tư, tình cảm của mình vào công việc hằng ngày, coi việc của người dân như việc nhà mình để giải quyết một cách thấu đáo. Cũng chính vì vậy, những cán bộ khu phố rất cần sự chung sức, đồng lòng, sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ của cấp trên, cùng sự đồng thuận của người dân.

Ngay từ khi công bố việc sắp xếp, nhiều phường cũng đã chuẩn bị chương trình, định hướng hoạt động cho từng khu phố thuộc địa bàn quản lý. Đây là bước đi ban đầu rất cần thiết giúp các khu phố nhìn thấy rõ cần tập trung vào các đầu công việc cụ thể ra sao, cũng là một cách để cùng đồng hành, động viên đội ngũ nhân sự tự tin để điều hành hoạt động cấp khu phố, ấp. Việc tiếp theo là làm, làm có hiệu quả, có sự đồng bộ ngay từ đầu để cấp khu phố thực sự là địa chỉ đáng tin cậy trong lòng dân.

Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ sắp xếp ấp ra sao?

Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ sắp xếp ấp ra sao?LENS

(PLO)- Xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ sẽ kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi sắp xếp ấp trên địa bàn, trước hết là trang bị cơ sở vật chất, bổ sung, kiện toàn lực lượng công an bán chuyên trách, ấp đội trưởng....

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.