Chuyển chủ đầu tư nhưng không để ách tắc dự án cầu đường

(PLO)- Sở GTVT không còn làm chủ đầu tư các dự án cầu đường ở TP. HCM nhưng vẫn là cơ quan quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng cầu đường. 

Chiều 25-4, Sở GTVT TP. HCM đã chuyển giao chức năng quản lý các dự án xây dựng cầu đường trên địa bàn TP sang cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông (gọi tắt là Ban Giao thông, hay còn gọi Siêu Ban).

Lễ ký bàn giao chức năng, nhiệm vụ, con người từ Sở GTVT sang Ban Giao thông chiều 25-4.

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ quản lý các dự án xây dựng cầu, đường bộ, giao thông thủy lâu nay do các Khu quản lý giao thông đô thị, Khu Đường sông và Ban nạo vét Soài Rạp (Khu, đại diện cho Sở GTVT làm chủ đầu tư dự án) nay sẽ do Ban Giao thông đảm trách.

Theo ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Giao thông, Ban này có 266 người sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1-5 tới. Từ sau 1-5, các dự án xây dựng cầu, đường do các Khu thuộc Sở GTVT quản lý theo địa bàn quận, huyện sẽ do các ban điều hành dự án thuộc Ban Giao thông tiếp tục điều hành, triển khai thực hiện.

Cầu Nam Lý nối quận 2 với quận 9 bị ách tắc nhiều năm nay sẽ được chuyển giao từ Khu 2 về cho Ban giao thông tiếp tục điều hành, triển khai đầu tư xây dựng.

Theo ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Sở GTVT, việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, con người giữa Sở và Ban Giao thông trên nguyên tắc "nguyên canh, nguyên cư". "Theo chỉ đạo của UBND TP, trước, trong và sau khi chuyển giao tất cả các dự án xây dựng cầu, đường phải vận hành, xây dựng liên tục, không được gián đoạn vì lý do chuyển tên chủ đầu tư từ Sở GTVT (các Khu làm đại diện) qua Ban Giao thông" - ông Tám nói.

Việc nâng cấp, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp nối quận 2 với quận 9 phải được tiếp tục xây dựng, không thể bị ách lại vì lý do chuyển tên chủ đầu tư từ Khu 2, Sở GTVT sang Ban Giao thông.

Cũng theo ông Tám, sau nhận chuyển giao, Ban Giao thông cần đeo bám, liên lạc thường xuyên, liên tục với các quận, huyện trong việc giải phóng mặt bằng để cho các công trình "chạy" liền mạch, đúng tiến độ. 

Được biết, theo cơ chế hình thành Ban Giao thông, sau đây các vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng ở từng công trình sẽ không còn báo, trình theo các cấp từ Khu lên Sở GTVT rồi mới lên đến UBND TP. Quy trình mới sẽ là đi từ Ban Giao thông lên thẳng UBND TP. Cơ chế này hy vọng sẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai thi công nhanh, liên tục các công trình giao thông.

Cầu Tăng Long, quận 9 từ Khu 2 làm chủ đầu tư nay chuyển về Ban Giao thông. Sở GTVT vẫn thực hiện giám sát, quản lý Nhà nước với công trình này và nhiều công trình khác.

Cạnh đó, sau chuyển giao, Sở GTVT sẽ tập trung vào công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng giao thông, trong đó có các dự án do Ban Giao thông làm chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.