Chùm ảnh: Hàng trăm ngôi nhà ở Đắk Lắk, Đắk Nông bị ngập

(PLO)- Mưa lớn kéo dài làm ngập hàng trăm nhà dân ở huyện biên giới Ea Súp (Đắk Lắk) và TP Gia Nghĩa (Đắk Nông).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 31-7, trao đổi với PLO ông Nguyễn Bá Bân, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết mưa lớn kéo dài đã làm làm ngập nhiều căn nhà (xã Ea Rốk có 54 nhà, Ia JLơi có một nhà, Ia Lốp có 73).

Một số nhà dân ở địa bàn huyện Ea Súp bị ngập. Ảnh: NB

Một số nhà dân ở địa bàn huyện Ea Súp bị ngập. Ảnh: NB

Ông Bân thông tin thêm, thống kê số liệu ban đầu cho thấy, có khoảng 2.256ha cây trồng bị ngập. Trong đó, lúa: 1.437 ha; ngô: 179 ha; mỳ: 312 ha; đậu: 132,7 ha…

Một tuyến đường ở huyện Ea Súp bị ngập nặng. Ảnh: NB

Một tuyến đường ở huyện Ea Súp bị ngập nặng. Ảnh: NB

Trưởng phòng NN&PTNT huyện Ea Súp thông tin thêm, một số tuyến đường liên xã bị ngập, giao thông tạm thời bị chia cắt. Trong đó, riêng tại Quốc lộ 14C (đoạn đường từ thôn 8 xã Ia Rvê đi qua xã Ia Lốp), nước ngập sâu trên 1 m (hiện chưa lưu thông được).

Mưa lớn làm nước dâng lên chảy qua đường liên xã ở huyện Ea Súp. Ảnh: NB

Mưa lớn làm nước dâng lên chảy qua đường liên xã ở huyện Ea Súp. Ảnh: NB

“Thuỷ lợi bị sạt lở và một số công trình khác, hiện nay nước chưa rút nên chưa thống kê được. Huyện cũng đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động tổ chức công tác ứng phó, trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thời tiết để cảnh báo cho người dân, hỗ trợ người dân có nhà bị ngập và di dời tài sản đến nơi an toàn”, ông Nguyễn Bá Bân cho hay.

Nhiều địa phương ở huyện Ea Súp bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Ảnh: NB

Nhiều địa phương ở huyện Ea Súp bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Ảnh: NB

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã họp khẩn về công tác phòng, chống lụt bão.

Nước dâng lên khá nhanh ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: NH

Nước dâng lên khá nhanh ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: NH

Theo báo cáo, hiện tại có 64 hộ dân tại các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Trung và Quảng Thành bị ngập. Hiện các xã, phường đã di dời người dân bị ngập đến nơi an toàn.

Mưa lớn gây ngập sâu một số khu vực ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: LP

Mưa lớn gây ngập sâu một số khu vực ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: LP

Nhiều vị trí tại phường Quảng Thành, phường Nghĩa Trung, xã Đắk Nia có nguy cơ sạt lở đất. Nhiều diện tích cây trồng, hoa màu, nuôi trồng thuỷ sản bị ngập nước gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Nước ngập vào nhà dân ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: NH

Nước ngập vào nhà dân ở TP Gia Nghĩa. Ảnh: NH

Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Gia Nghĩa chỉ đạo Phòng Kinh tế và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống mưa, bão.

Hướng dẫn các địa phương triển khai ngay các phương án xử lý những vị trí đã bị sạt lở. Thường xuyên cập nhật về diễn biến của bão, mưa lớn.

Đường vào nhà một số hộ dân ở TP Gia Nghĩa bị ngập. Ảnh: NH

Đường vào nhà một số hộ dân ở TP Gia Nghĩa bị ngập. Ảnh: NH

Địa phương rà soát, chủ động triển khai phương án ứng phó bão, ngập lụt, nhất là sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.