Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 phải bảo đảm cơ cấu, thành phần, nhân sự phù hợp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tại hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đó, Đảng ủy Chính phủ thảo luận về tình hình công tác chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Nội dung quan trọng được thảo luận là rà soát công tác chuẩn bị đại hội các Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Chính phủ, dự kiến thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030; xem xét kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng bộ Chính phủ.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng đánh giá tình hình triển khai công việc theo chương trình làm việc của Đoàn Kiểm tra 1910 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thảo luận xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ năm 2025; việc kiện toàn các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ và một số vấn đề quan trọng khác.

Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trên cơ sở thảo luận, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu kết luận hội nghị và lưu ý một số nội dung cụ thể.

Đối với việc thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025- 2030, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các tiểu ban phải bảo đảm cơ cấu, thành phần, nhân sự phù hợp, gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm am hiểu sâu sắc để đóng góp tốt nhất, thực hiện các nhiệm vụ của tiểu ban.

Đồng thời nhấn mạnh việc thành lập và giao nhiệm vụ tổ công tác chỉ đạo đại hội các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ cần phù hợp với nhiệm vụ phụ trách chỉ đạo chuyên môn của lãnh đạo Đảng bộ, Chính phủ đối với các Đảng bộ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đối với công tác tuyên truyền và kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải bám sát, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng nhưng có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Đảng bộ Chính phủ.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý đến một số nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên như tổng kết thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương, triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, việc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hoàn thiện thể chế, phân cấp phân quyền, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển nhà ở xã hội, triển khai các dự án giao thông trọng điểm…

Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ cùng cả nước tiếp tục thực hiện cùng lúc nhiều công việc quan trọng như tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; thúc đẩy tăng trưởng; xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước…

Thủ tướng yêu cầu các Ủy viên Ban Thường vụ, các cơ quan giúp việc Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chủ động, phát huy tinh thần tự giác, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao và nhân dân tin tưởng theo các quy định, quy chế của Đảng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.