Chưa biết bao giờ Hà Nội mới hết ngập

Chỉ sau một trận mưa kéo dài hơn 2 tiếng vào sáng 13-7, TP Hà Nội đã biến thành sông với hàng chục điểm ngập nặng.

Điều này cho thấy sau gần hai năm kể từ trận lụt “lịch sử” tháng 10-2008, hệ thống thoát nước của TP này vẫn chưa được cải thiện bao nhiêu.

Gấp rút tính phương án chống ngập

Chiều 14-7, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công ty Thoát nước TP Hà Nội (đề nghị không nêu tên) lý giải: Hiện nay, TP Hà Nội chỉ chịu được lượng mưa 170 mm rải ra trong hai ngày. Trong khi đó, cơn mưa ngày 13-7 quá lớn (có nơi lượng mưa lên đến 160 mm), lại diễn ra cấp tập trong hơn 2 tiếng khiến hệ thống thoát nước của TP không chịu nổi, dẫn đến ngập nặng nhiều nơi. Hiện Hà Nội đang triển khai giai đoạn II dự án thoát nước đô thị, sau khi hoàn thành thì TP có thể chịu được lượng mưa 310 mm rải ra trong hai ngày. Tuy nhiên, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cũng thừa nhận chưa biết khi nào Hà Nội mới hết ngập sau những trận mưa lớn như sáng 13-7.

Điều khiến nhiều người băn khoăn là trong các tháng tới, Hà Nội sẽ có nhiều trận mưa tương tự hoặc lớn hơn trận mưa vừa qua. Vậy nếu những đợt mưa đó rơi đúng vào dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long thì chuyện gì sẽ xảy ra? Công ty Thoát nước TP Hà Nội cho hay đã có những phương án chống ngập cho ngày đại lễ. Chẳng hạn, trước tháng 10 TP sẽ vận hành từng phần của dự án thoát nước giai đoạn II và trong tháng 9, trạm bơm Yên Sở sẽ tăng công suất lên gấp đôi (đạt 90 m3/giây). Các hồ chứa nước trong TP cũng được nạo vét, cải tạo để tăng dung tích, đồng thời nâng cấp các trạm bơm phụ trợ như Đông Mỹ, Yên Mỹ (Thanh Trì), Thanh Liệt (Hoàng Mai)... Những công trình xây dựng gây cản trở dòng chảy cũng đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Đoạn đường Liễu Giai bị ngập nặng ngày 13-7, nay đã trở lại bình thường. Ảnh: HOÀNG VÂN

Ngoài ra, một phương án tiêu úng nhanh nhất được TP tính đến là thoát nước ra sông Nhuệ. Vấn đề này đang được lãnh đạo TP làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hầm Kim Liên ngập do rác

Về việc hầm Kim Liên lại bị ngập, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội, giải thích: Việc hầm Kim Liên ngập nước bước đầu được xác định là do công tác vệ sinh và bảo dưỡng hầm chưa tốt nên nước rút kém.

Ngày 14-7, hai chị Bùi Thị Hệ và Nguyễn Thị Thát (nạn nhân chết do bị điện giật ngày 13-7 tại cửa hàng gas số 67 Trương Định) đã được gia đình đưa về quê ở Phú Thọ. Sinh viên Nghiêm Thị Mai bị điện giật chết ở nhà 56 ngõ 158, phố Ngọc Hà cũng đã được gia đình đưa về quê ở Thanh Hóa mai táng.

“Lúc tôi có mặt ở đó thì thấy có rất nhiều rác gây cản trở dòng chảy. Còn nguyên nhân nào khác gây ngập nữa hay không thì đến nay chưa xác định được, riêng máy bơm của hầm vẫn hoạt động bình thường. Hiện tôi đã giao cho các phòng nghiệp vụ của Sở tìm hiểu chính xác nguyên nhân gây ngập. Sở cũng sẽ làm việc với Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội và đơn vị tư vấn để làm rõ nguyên nhân và rút ra bài học trong công tác vận hành, bảo trì và sửa chữa hầm cho phù hợp” - ông Tân nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội cũng cho biết hầm Kim Liên ngập không phải do lỗi thi công hay kỹ thuật mà do rác thải trên đường Trần Duy Anh trôi xuống chắn hết cống thoát nước. Tại hầm này có bốn máy bơm thoát nước công suất 10 m3/phút nhưng lúc xảy ra ngập chỉ có một máy bơm hoạt động cầm chừng vì lượng nước không đủ. Đến khi vớt được rác, hai máy bơm số 1 và số 2 bắt đầu hoạt động tốt và chỉ 15 phút sau là hầm cạn.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm