Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM không tiếc tiền bồi thường nhưng cần căn cứ pháp lý

(PLO)- Chủ tịch Phan Văn Mãi khẳng định TP.HCM không tiếc tiền bồi thường cho người dân nhưng cần căn cứ pháp lý để thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 7-12, tại phiên chất vấn Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi (kỳ họp thứ 13, HĐND TP.HCM khoá X), đại biểu (ĐB) Lê Thị Trúc Lâm bày tỏ quan tâm về dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ở quận 12.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM không tiếc tiền bồi thường nhưng cần căn cứ pháp lý-boi-thuong-du-an
Đại biểu Lê Thị Trúc Lâm nêu ý kiến chất vấn Chủ tịch TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ĐB Lâm, hiện quận 12 đang vướng công tác bồi thường, giải pháp mặt bằng do có 63/180 hộ sạt lở nhà, đất do biến đổi khí hậu.

“Theo quy định, 63 hộ này không được nhận bồi thường. Điều này phần nào đã ảnh hưởng đến tâm tư, đời sống của người dân” – ĐB Lâm nói và gửi đề xuất của cử tri quận 12 đến Chủ tịch Phan Văn Mãi về việc xem xét có chính sách hỗ trợ 63 trường hợp nêu trên.

ĐB Lâm cho rằng có thể đây là trường hợp đầu tiên của TP nhưng có thể sau này còn có trường hợp khác. Bà mong TP sẽ có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để dự án sớm triển khai.

Trả lời đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là dự án rất quan trọng, nếu làm tốt là thành công sau kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Cùng với bờ bắc kênh Đôi thì đây đều là những dự án chỉnh trang đô thị lớn của TP.HCM. Do đó, lãnh đạo TP.HCM rất quan tâm và tập trung thực hiện.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM không tiếc tiền bồi thường nhưng cần căn cứ pháp lý-boi-thuong-du-an
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi trả lời ý kiến đại biểu. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo ông, đối với các dự án tại TP, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đều được quan tâm. Với các quy định hiện hành, có thể 63 hộ dân không đủ điều kiện hưởng bồi thường, tuy nhiên TP.HCM đã yêu cầu hội đồng bồi thường và các cơ quan liên quan vận dụng chính sách, rà soát, có chính sách hỗ trợ về sinh kế cho người dân, để họ an tâm giao mặt bằng thực hiện dự án.

“Chúng tôi sẽ tiếp thu, nghiên cứu và có chính sách phù hợp” – ông Mãi nói và khẳng định TP.HCM không phải tiếc mà không bồi thường, không hỗ trợ bà con nhưng cần căn cứ pháp lý để thực hiện.

"Lãnh đạo TP.HCM cũng muốn bồi thường thỏa đáng, hỗ trợ đầy đủ cho người dân để sớm có mặt bằng triển khai các dự án" - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.