Chủ tịch Long An: Không có vùng cấm trong chống buôn lậu

(PLO)-  Cơ quan điều tra tỉnh Long An đã khởi tố 83 vụ, 72 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-3, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Phạm Đức Chinh, trong những tháng cuối năm 2022, hoạt động buôn lậu qua biên giới có dấu hiệu tăng, diễn biến phức tạp tại một số địa bàn các huyện biên giới của huyện Đức Huệ, Tân Hưng, Vĩnh Hưng. Mặt hàng thuốc lá ngoại, đường cát, rượu ngoại nhập lậu qua biên giới tăng về số lượng và số lượt hoạt động.

Buôn lậu đường cát

Lực lượng chức năng khám xét, thu giữ đường cát nhập lậu. Ảnh: CTV

Năm 2022, toàn tỉnh kiểm tra 6.100 vụ (tăng hơn 1.200 vụ so với 2021), phát hiện gần 4.000 vụ vi phạm (tăng hơn 1.300 vụ) liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trong đó, kinh doanh, vận chuyển hàng lậu gần 845 vụ (giảm 268 vụ), hàng kém chất lượng hơn 44 vụ (tăng 24 vụ) hàng giả chất lượng gần 27 vụ (tăng 20 vụ) gian lận thương mại hơn 3.028 vụ (tăng 1.490 vụ).

Qua đó, đã xử phạt và truy thu nộp ngân sách trên 135 tỉ đồng (giảm 44 tỉ đồng so với 2021). Cơ quan chức năng đã thu giữ trên 1,4 triệu gói thuốc lá nhập lậu, trên 282.000kg đường cát, trên 2.600kg pháo nổ. Cơ quan điều tra đã khởi tố 83 vụ, 72 đối tượng.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Văn Út

Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HD

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Nguyễn Văn Út chỉ đạo các cấp, các ngành xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên, không có vùng cấm. Trong công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành phải đồng bộ, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật. Thực hiện tốt công tác vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả. Qua đó tạo sự lan tỏa, các cấp, các ngành cần triển khai, thực hiện nhân rộng các mô hình hiệu quả phòng, chống tội phạm, phòng chống buôn lậu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cũng lưu ý, các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác quán triệt, đào tạo, nâng cao đạo đức công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cho cán bộ, chiến sĩ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.