Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ: Chưa thấy dấu hiệu các đối thủ Israel ‘đục nước béo cò’

(PLO)- Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown nói rằng Mỹ chưa thấy dấu hiệu các đối thủ của Israel nhân xung đột Israel-Hamas tìm cách chống lại quốc gia Trung Đông này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Q. Brown cho biết quân đội Mỹ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các đối thủ khác của Israel chuẩn bị chống lại Israel trong bối cảnh nước này đang giao tranh với lực lượng vũ trang Hamas, theo hãng tin Reuters.

“Tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có thêm bên nào can dự vào cuộc chiến gây bất lợi cho Israel” - ông Brown phát biểu trong cuộc họp tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Brussels (Bỉ).

is.png
Xe tăng Israel ở biên giới Dải Gaza sau khi Hamas bất ngờ tấn công vào nước này hôm 7-10. Ảnh: AP

Phát biểu của Tướng Brown được đưa ra trong bối cảnh Israel bị tấn công từ Lebanon và từ Syria ở biên giới phía bắc của nước này.

Những ngày qua, nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon đã nã hàng chục quả rocket và cả tên lửa chống tăng vào lãnh thổ Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas và người Palestine cũng như nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel khiến 3 người trong nhóm Hezbollah thiệt mạng. Israel cũng đã đáp trả bằng cách nã pháo vào các khu vực miền nam Lebanon.

Israel cũng hứng lượng lớn rocket và đạn súng cối từ phía Syria nhắm sang. Một nguồn tin ở miền nam Syria cho biết một phe phái Palestine ở Syria đã bắn 3 quả rocket về phía Israel. Israel cũng đã nã pháo đáp trả các cuộc tấn công này.

Kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10, quân đội Mỹ đã tìm cách ngăn chặn các đối thủ khác của Israel bằng cách triển khai các phương tiện quân sự vào khu vực này, bao gồm nhóm tàu sân bay tấn công USS Gerald R Ford mà hiện đã tới Địa Trung Hải. Nhóm tàu tấn công này gồm 1 tàu ​​sân bay, 1 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và 4 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Mỹ cũng tăng cường các phi đội máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và A-10 của Không quân Mỹ trong khu vực này, đồng thời giúp đỡ Israel bổ sung đạn dược, hệ thống phòng không để chống lại Hamas.

Ông Brown nói rằng những động thái này rất hữu ích cho Israel và phía Israel đánh giá cao những bước đi này của Mỹ vì đã giúp ngăn chặn những mối nguy khác cho Israel.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.