Chủ tịch Đà Nẵng phát động 6 nội dung thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, quyết tâm xây dựng TP hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 4-9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (2025 – 2030).

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TP không ngừng phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

thi-dua-yeu-nuoc.JPG
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo ông Triết, công tác tổ chức phát động và chỉ đạo phong trào thi đua yêu nước từng bước được đổi mới, đa dạng, phong phú cả về nội dung và hình thức tổ chức hoạt động. Qua đó thu hút được đông đảo tầng lớp Nhân dân, cán bộ tham gia.

Công tác phát hiện bồi dưỡng nhân rộng và tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến được quan tâm. Nhiều công trình, mô hình, cách làm hay, sáng kiến cải tiến đã được các cấp, ngành tổng kết kinh nghiệm và nhân rộng.

Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, tăng cường sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Nhân dân.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030 với sáu nội dung trọng tâm. Thứ nhất là tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua chuyên đề của TP.

Thứ hai là tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hàng năm, phong trào thi đua theo chuyên đề, chủ đề mang tính tiêu biểu, đặc trưng của TP nói chung và các cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng.

Thứ ba là tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình, mô hình, nhân tố mới từ phong trào thi đua yêu nước. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác thi đua khen thưởng, xây dựng điển hình tiên tiến.

Thứ tư là tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới.

Thứ năm là tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy định, chỉ đạo, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng phù hợp với thực tiễn phong trào thi đua yêu nước của TP và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Thứ sáu là tiếp tục củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng từ TP đến cơ sở. Tổ chức các chương trình tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

thi đua yêu nước
Các cá nhân nhận Huân chương lao động của Chủ tịch nước. Ảnh: TẤN VIỆT

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất về quá trình cống hiến cho năm cá nhân, hạng Nhì cho bốn cá nhân và hạng Ba cho 10 cá nhân. Đồng thời, tặng thưởng Huân chương lao động về thành tích công trạng hạng Nhì cho hai cá nhân, hạng Ba cho 13 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Ngoài ra, có 12 tập thể, 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng tặng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.