Chủ tịch Bình Thuận yêu cầu làm rõ việc bảo kê cát lậu

(PLO)- Chủ tịch UBND cấp huyện phải kiểm điểm trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên có hành vi “bảo kê” cho việc khai thác cát thì xử lý nghiêm.

Ngày 24-10, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn khẩn gửi Huyện ủy, UBND huyện Hàm Tân và Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận liên quan đến tình trạng khai thác cát lậu trên địa bàn huyện Hàm Tân.

Theo công văn, thời gian qua tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trái phép trên địa bàn huyện Hàm Tân, nhất là trên địa bàn ba xã: Sơn Mỹ, Tân Thắng, Thắng Hải diễn ra ngày càng phức tạp. Có hiện tượng công khai khai thác, thách thức chính quyền, xem thường pháp luật.

Chủ tịch tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý việc khai thác cát lậu thách thức chính quyền, xem thường pháp luật.

Thủ đoạn phổ biến là sau khi khai thác khoáng sản trái phép, các đối tượng tổ chức vận chuyển đến các điểm tập kết trung gian núp bóng các điểm đăng ký kinh doanh vật liệu xây dựng và sử dụng hóa đơn, chứng từ mua từ các nơi để mua bán khoáng sản khai thác trái phép.

Thời gian khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép thường diễn ra vào ban đêm, các ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, kể cả ngày làm việc bình thường nếu không có lực lượng tuần tra kiểm soát.

Trước tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND huyện Hàm Tân làm rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền xã, huyện trong việc để diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép kéo dài vừa qua. Làm rõ có tình trạng bảo kê, buông lỏng quản lý hay không. Đồng thời, làm rõ lý do trên địa bàn huyện đã có hai tổ kiểm tra liên ngành nhưng công tác kiểm tra, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép vẫn còn khó khăn. Toàn bộ phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trước ngày 30-11.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũng nhấn mạnh nếu nơi nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quản lý địa bàn. Chủ tịch UBND cấp huyện phải kiểm điểm trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh. Trường hợp phát hiện cán bộ, đảng viên có hành vi “bảo kê”, móc nối, bao che, dung túng thì tùy tính chất, mức độ vi phạm phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu phải xử lý nghiêm 10 khu vực khai thác khoáng sản trái phép tại ba xã nói trên, không để tái diễn; xử lý những người tổ chức cầm đầu khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tập kết, đơn vị mua bán, các đại lý, các cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng móc nối. Có biện pháp chặn đứng các đường dây mua bán cát lậu từ Bình Thuận đi Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngoài ra nghiên cứu lập các trạm, chốt chặn 24/24 giờ để giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển khoáng sản khai thác trái phép.

Cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở TN&MT tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017 để giải quyết cấp phép khai thác vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất) đảm bảo nguồn cung ứng cho nhu cầu thị trường, góp phần hạn chế tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.