Chủ quan gần nhà, 1 người bị phạt nồng độ cồn ở mức kịch khung

(PLO)- Ông N cho biết, do dịp nghỉ lễ vui quá nên ông và bạn bè rủ nhau liên hoan, chủ quan nhà gần nên đã lái xe ra về và bị CSGT xử phạt nồng độ cồn ở mức kịch khung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chủ quan gần nhà, 1 người bị phạt nồng độ cồn ở mức kịch khung

Tối ngày 28-4, Tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông (CSGT) số 3, thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra tại đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) kiểm tra, xử lý nồng độ cồn.

ĐCSGT3_11.JPG
Lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội).
ĐCSGT3_4.JPG
Lực lượng CSGT kiểm tra ngẫu nhiên đối với người điều khiển các phương tiện khi lưu thông qua khu vực.
ĐCSGT3_12.JPG
Nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn được CSGT phát hiện thông qua máy đo chuyên dụng.
ĐCSGT3_15.JPG
Khoảng 21 giờ 30 phút, tổ công tác phát hiện ông NĐN (61 tuổi, trú quận Đống Đa) chạy xe trong tình trạng không tỉnh táo. CSGT ngay lập tức phối hợp dừng xe tài xế N và yêu cầu vào điểm đo nồng độ cồn. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,536 mg/L khí thở.
Chủ quan gần nhà, 1 người bị phạt nồng độ cồn ở mức kịch khung
Ông N cho biết, do dịp nghỉ lễ vui quá nên ông và bạn bè rủ nhau liên hoan và chủ quan nhà gần nên đã lái xe ra về. Với mức vi phạm trên, ông N bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.
ĐCSGT3_18.JPG
Ít phút sau, CSGT phát hiện một cô gái vi phạm nồng độ cồn mức 0,041 mg/L khí thở. Khi bị dừng xe, người phụ nữ này luống cuống, phải mất hơn 5 phút mới có thể bình tĩnh trả lời CSGT. Với lỗi vi phạm trên, nữ tài xế bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.
ĐCSGT3_28.JPG
Tất cả các trường hợp vi phạm đều được Tổ CSGT tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện theo quy định.
ĐCSGT3_29.JPG
Trung tá Lê Hải Hà, Cán bộ đội CSGT đường bộ số 3 – Phòng CSGT Hà Nội cho biết, thời gian tới, đặc biệt là dịp trong và sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị CSGT sẽ tăng cường lực lượng thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia, thì không lái xe".
ĐCSGT3_39.JPG
Ngoài việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT số 3 cũng tuyên truyền người dân khi đã sử dụng rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.