Chờ diện mạo mới của tuyển Việt Nam tại AFF Cup

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào guồng quay mới sau chuỗi trận không thành công ở vòng loại cuối World Cup 2022.

Đội tuyển quốc gia có những buổi tập đầu tiên ở sân bóng Học viện Juventus Việt Nam (VN) tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Thầy trò ông Park có 10 ngày rèn luyện với hy vọng tạo sự hưng phấn mới sau bảy trận thua liên tiếp ở các vòng loại cúp thế giới.

Những trận cọ xát với những đối thủ lớn châu Á như thế này
giúp học trò thầy Park trưởng thành rất nhiều. Ảnh: HẢI THỊNH

Ông thầy người Hàn Quốc hứa hẹn sẽ phải nỗ lực xốc lại tinh thần cho các học trò trở lại mạnh mẽ hơn: “Sau các trận thua, đội bóng nào cũng gặp những áp lực tâm lý nặng nề. Ban huấn luyện sẽ tạo không khí thoải mái cho chặng đường khó khăn sắp tới ở AFF Cup. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi vẫn tự tin các học trò luôn giữ vững tinh thần quyết chiến đến giây phút cuối cùng”.

HLV Park Hang-seo cũng thừa nhận các tuyển thủ VN vẫn chơi chưa đúng ý mình ở đấu trường vòng loại World Cup. Nguyên do nhiều cầu thủ tiết lộ mình còn thiếu tự tin khi đụng độ đối thủ lớn có đẳng cấp hàng đầu châu Á. Nhưng ông Park khẳng định các học trò có tiến bộ rất nhiều khi bơi ra biển lớn, sau thời gian dài chỉ đấu với những đội bóng quen thuộc của Đông Nam Á.

Chỉ còn hai tuần nữa là vào trận khai mạc AFF Cup gặp Lào, đội tuyển VN tranh thủ tập luyện tạo điểm rơi phong độ tốt nhất, đặc biệt trong 10 ngày đổi gió ở Bà Rịa-Vũng Tàu từ ngày 20-11. Những ngày qua, ông Park chủ yếu cho học trò tập nhẹ, thả lỏng cơ thể lẫn tâm lý sau giai đoạn chịu đựng sức ép bởi sáu trận thua với các đối thủ lớn bảng B.

AFF Cup 2020 trở lại đúng lúc sau mùa dịch bệnh bị hoãn cả năm trời cũng là thời cơ cho thầy trò ông Park lấy lại uy danh trong vùng Đông Nam Á. Với tư thế đương kim vô địch giải đấu này, đội tuyển VN không có mục tiêu khác ngoài lần thứ hai liên tiếp lên ngôi vô địch.

Thuận lợi của các tuyển thủ VN bây giờ là không mất nhiều thời gian và không quá khó vận hành lại cỗ máy đã chạy suốt hơn ba tháng qua. Quan trọng hơn là HLV Park Hang-seo cần giới thiệu một bộ mặt mới cho các học trò, từ cách điều chỉnh lối chơi và thay đổi nhân sự cho tương lai. Ngoài việc bảo vệ cúp vô địch AFF, thầy Park còn phải tính cho bốn trận vòng loại cúp thế giới còn lại và cả việc giữ huy chương vàng SEA Games 31 vào tháng 5-2022 trên sân nhà với lứa U-23.

Một sự trở lại thuyết phục ở AFF Cup của thầy trò ông Park là món quà lớn quý giá cho người yêu bóng đá VN và bản thân các cầu thủ sẽ cởi bỏ hết trạng thái buồn sau chuỗi trận chưa như ý.•

Báo chí tác nghiệp cực kỳ khó khăn tại AFF Cup

Ban tổ chức nước chủ nhà Singapore căn cứ các hướng dẫn của FIFA, AFC về công tác tổ chức các giải đấu quốc tế trong giai đoạn ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bắt buộc áp dụng chặt chẽ nguyên tắc “bong bóng khép kín” trong suốt quá trình diễn ra giải đấu. Tất cả đội tuyển tham dự AFF Cup 2020 sẽ chỉ hoạt động trong một lịch trình cố định từ khách sạn đến sân tập, sân thi đấu và ngược lại. Đáng chú ý, các hoạt động liên quan đến truyền thông cũng hạn chế tối đa sự tiếp xúc. Theo đó, tất cả cuộc họp báo đều được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Các buổi tập, kể cả chính thức của các đội tuyển, cũng đều không mở cửa cho báo chí tác nghiệp. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra trận đấu, số lượng báo chí quốc tế cũng giới hạn tối đa 20 PV ảnh và 60 PV viết được phép tham dự và tác nghiệp. Những con số này thấp hơn rất nhiều chỉ riêng với PV Việt Nam từng tham gia tại các kỳ AFF Cup trước đây. TT 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.