Chính thức: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý trong đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2022

(PLO)- Bộ GD&ĐT vừa có quyết định 1683/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022. Theo đó, có nhiều mốc thời gian mà thí sinh cần chú ý để hoàn thành đăng ký xét tuyển và nhập học đại học.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cụ thể các công việc và mốc thời gian trong kế hoạch chung như nhau:

Thí sinh lưu ý một số mốc thời gian để không bỏ lỡ cơ hội:

22/7 – 20/8/2022

Thí sinh chính thức đăng ký xét tuyển trên hệ thống thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Sau khi thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (từ ngày 07 – 08/7), thí sinh sẽ có khoảng thời gian chuẩn bị trước khi chính thức đăng ký xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trong đó, từ 12-7 đến 18-7, thí sinh tự do được cấp tài khoản bổ sung để đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT; đồng thời các trường đại học phải công bố kết quả xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm đến thí sinh trước ngày 21-7.

Từ 22-7 đến 20-8, thí sinh chính thức đăng ký xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng (không giới hạn số lần) trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Đây cũng là thời gian thí sinh trúng tuyển thẳng có thể xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và nhập học sớm tại các trường đại học.

Chi tiết kế hoạch xem tại đây:

1683_QD_BGDDT.pdf

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các các cơ sở đào tạo căn cứ vào kế hoạch, phải xây dựng kế hoạch và triển khai cụ thể, trong đó đảm bảo:

Thống nhất với kế hoạch và được công khai, minh bạch để xã hội hóa, quản lý giám sát để đảm bảo công bằng đối với tất cả các thí sinh tham gia dự tuyển.

Thí sinh được cung cấp thông tin cụ thể, rõ ràng, nhất quán, đúng thời gian để có quyết định lựa chọn theo nhu cầu.

Hạn chế trường hợp mất cơ hội dự tuyển của thí sinh do những quy định không liên quan…

--------------------------------------

Bộ GD-ĐT chính thức ban hành quy chế tuyển sinh 2022

10/06/2022

(PLO)- Từ năm 2023, các trường xây dựng quy chế tuyển sinh của riêng cơ sở đào tạo, dựa trên các nguyên tắc và yêu cầu tối thiếu quy định trong quy chế tuyển sinh 2022 mà Bộ GD&ĐT ban hành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.