Chính quyền cảnh báo về hố nước bốc cháy ở Sóc Trăng

(PLO)- Theo người dân Sóc Trăng, việc hố nước có thể cháy là lâu rồi, nhưng gần đây một số người quay video đăng mạng xã hội làm nhiều người tò mò đến xem, thậm chí có hành động cúng bái, mê tín dị đoan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-5, liên quan thông tin một hố lớn ở giữa đồng trên địa bàn xã Thuận Hưng (huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có thể đốt cháy, một lãnh đạo xã Thuận Hưng cho biết sự việc này đã có từ lâu rồi.

Vụ hố nước bốc cháy ở Sóc Trăng là chuyện bình thường, đã rất lâu rồi
Một Fanpage liên tục đăng thông tin về hố nước có thể cháy ở Sóc Trăng, thậm chí Facebooker này còn trải nghiệm nấu và ăn mì gói tại chỗ. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, đối với người dân địa phương, đây là chuyện bình thường, nhưng dạo gần đây, có một số người ở ngoài tỉnh đến xem, rồi quay video đăng lên mạng xã hội. Từ đó, khiến nhiều người tò mò đến xem, trong đó, có một số người lại có hành động cúng bái, gây nhiễu thông tin, dẫn tới mê tín dị đoan.

Còn theo lãnh đạo huyện Mỹ Tú, địa phương đã khảo sát và sẽ cho thiết lập hàng rào khoanh vùng. Đồng thời, sẽ có bảng cảnh báo người dân không nên vào gần vị trí giếng khoan để tránh nguy hiểm.

Một cán bộ Sở TN&MT cho hay đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn xuống khảo sát. Bước đầu nhận định giếng cháy có thể là do khí methane (ký hiệu hóa học là CH4).

“Đây là chuyện rất bình thường, đã phát hiện ở nhiều nơi trong nước. Chúng tôi khuyến cáo người dân không vì tò mò mà đến gần, thò tay xuống giếng, châm lửa đốt... để tránh xảy ra hậu quả khó lường” - Cán bộ Sở TN&MT khuyến cáo.

Trước đó, nhiều Fanpage đã đăng video về một hố nước ở giữa đồng có thể đốt cháy làm cho nhiều người tò mò, đến Sóc Trăng để mục sở thị.

Vụ hố nước bốc cháy ở Sóc Trăng là chuyện bình thường, đã rất lâu rồi
Theo người dân địa phương, việc hố nước có thể cháy xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng gần đây một số người quay video đăng mạng xã hội làm nhiều người tò mò đến xem, thậm chí có hành động cúng bái, mê tín dị đoan. Ảnh cắt từ video trên Facebook

Đơn cử, trên fanpage QTĐTM đã liên có nhiều video quay lại cảnh hố nước có khả năng bốc cháy, kèm theo dòng trạng thái “Xuất hiện vũng nước lạ tại Sóc Trăng có khả năng bốc cháy”; “Hiện tượng lạ tại Sóc Trăng hố nước giữa đồng có khả năng bốc cháy”; “Trải nghiệm thực tế nấu mì tại chỗ hố nước bốc cháy”...

Trong sáng 12-5, tại ấp Tà Ân A1 (xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, có rất đông người dân đến từ các huyện trong tỉnh Sóc Trăng cũng như các tỉnh, TP khác, như An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long để xem hố nước bốc lửa.

Theo tìm hiểu, giếng nước này nằm trên phần đất ruộng của ông LT. Ông T chia sẻ khoảng năm 2002, ông có kêu thợ khoan giếng để lấy nước sử dụng, thì phát hiện có khí bốc lên, đốt cháy. Sau đó, đến năm 2006, ông dời nhà đi và lấp giếng, rồi vẫn làm lúa bình thường.

Vụ hố nước bốc cháy ở Sóc Trăng là chuyện bình thường, đã rất lâu rồi
Nhiều người hiếu kỳ đến xem hố nước có thể đốt cháy, rồi quay video đăng mạng xã hội. Ảnh: XL

Tuy nhiên, gần đây có người phát hiện có khí đốt cháy nên quay video rồi đăng mạng xã hội khiến nhiều người hiếu kỳ và kéo đến xem. Đáng nói, có người còn mang cả hoa quả, nhang đèn đến cúng bái nữa.

“Tôi khẳng định chuyện giếng đốt cháy là có thật, có từ 22 năm trước chứ không phải mới đây. Gia đình tôi cũng dùng để nấu nướng bình thường chứ không có gì huyền bí cả” - ông T cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.