Chiều nay giá xăng dầu tiếp tục tăng, tình hình Trung Đông đang tác động thế nào?

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 26-6, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng hàng loạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định.

Theo đó, từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng hàng loạt.

Cụ thể, xăng E5 tăng 280 đồng/lít so với kỳ trước, đẩy giá mới lên mức 20.911 đồng/lít. Xăng A95 tăng 263 đồng/lít, đẩy giá mới lên 21.507 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu thì tăng, giảm tuỳ loại. Dầu diesel tăng 551 đồng/lít, giá mới lên 19.707 đồng/lít; dầu hoả tăng 494 đồng/lít, đẩy giá mới lên 19.417 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 374 đồng/kg, giá mới giảm còn 17.269 đồng/kg.

giá xăng dầu.jpg
Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng hàng loạt. Ảnh minh hoạ: AH

Tuy nhiên, mức giá này chỉ áp dụng đến hết ngày 30-6. Từ 00 giờ 00 phút ngày 1-7, giá xăng dầu được thực hiện theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17-6-2025 của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực từ 1-7-2025.

Theo đó, giá xăng sẽ được điều chỉnh tăng, giảm như sau:

Ảnh màn hình 2025-06-26 lúc 15.01.28.png
Giá xăng dầu trong nước áp dụng từ 00h00 ngày 1-7-2025 đến kỳ điều hành tiếp theo.

Kỳ điều hành tuần trước, giá xăng dầu tăng rất mạnh. Xăng E5 lên mức 20.631 đồng/lít, tăng 1.169 đồng/lít so với kỳ trước; Xăng A95 tăng vọt lên 21.244 đồng/lít, tăng 1.277 đồng/lít. Dầu diesel tăng 1.456 đồng/lít lên 19.156 đồng/lít; dầu hỏa tăng 1.412 đồng/lít lên mức 18.923 đồng/lít; dầu madút tăng 1.182 đồng/kg lên mức 17.643 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Trong đó, xung đột leo thang giữa Israel và Iran tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn… đã khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua tăng mạnh.

Vậy tình hình ở Trung Đông có tác động thế nào tới thị trường xăng dầu trong nước? Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng về tình hình cung ứng xăng dầu cho thị trường và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 do Bộ Công Thương tổ chức ngày 25-6, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xăng dầu lớn trong nước đã có những nhận định về mức độ ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), cho hay đối với nguồn sản xuất, công ty đang sử dụng 65-70% nội địa, 30-35% nhập khẩu. Nguồn nhập khẩu từ Libi, Tây Phi nên không chịu ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị Trung Đông, đảm bảo nguồn sản xuất cho nhà máy. Bên cạnh đó, 6 tháng qua, công ty đã mua đủ dầu thô cho đến hết tháng 8 với công suất 114-115% công suất thiết kế và 70% nguồn cung cho đến cuối năm, đảm bảo an ninh năng lượng cho nhà máy.

Ông So Hasegawa, Tổng giám đốc Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cũng cho biết đến thời điểm hiện tại doanh nghiệp chưa chịu ảnh hưởng bởi tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông. “Doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị những tình hình ứng phó với tình hình xấu nhất có thể xảy ra” - ông So Hasegawa cho hay.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhận định 6 tháng cuối năm sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng, tác động đến việc điều hành cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế.

Bởi cạnh tranh chiến lược, chiến tranh thương mại, xung đột vũ trang, nhất là khu vực Trung Đông; xung đột biên giới Thái Lan, Campuchia cũng tác động đến nguồn cung ra thị trường nên nhu cầu xăng dầu cho thị trường Lào, Campuchia được dự báo sẽ gia tăng.

Hơn nữa, nhu cầu trong nước được dự báo tăng cao do chúng ta phải tăng tốc để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân của năm nay là 8% trở lên. Cùng với đó, trong xu thế thu hút đầu tư FDI tăng cao, nhu cầu sử dụng năng lượng, trong đó có xăng dầu sẽ lớn hơn. “Chúng ta phải lưu ý điều này để bảo đảm tính chủ động trong mọi tình huống” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.