Chiến sự Nga - Ukraine 21-7: UAV Ukraine tấn công Moscow đêm thứ 5 liên tiếp; Đụng độ lớn ở Donetsk, Dnipropetrovsk

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng với hơn 120 cuộc giao tranh; Ukraine ước tính thương vong của Nga từ đầu chiến sự; Tướng Đức chỉ cách Ukraine có thể làm suy yếu các đòn tấn công của Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua diễn biến nóng khi Ukraine không kích thủ đô Moscow trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Ukraine ước tính thương vong của Nga từ đầu chiến sự

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 20-7 có 122 cuộc giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga, bao gồm 34 cuộc đụng độ ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

“Nga đã tiến hành hai cuộc tấn công sử dụng 5 tên lửa, 53 cuộc không kích thả 71 quả bom dẫn đường và triển khai 1.427 máy bay không người lái (UAV). Họ cũng đã tiến hành 4.327 cuộc tấn công pháo kích vào các vị trí của Ukraine và các khu vực đông dân cư” - theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Chiến sự Nga - Ukraine 21-7
Binh sĩ Nga tham chiến tại Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Serhii Lysak người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Dnipropetrovsk nói rằng Nga đã pháo kích các quận Nikopol, Synelnykove và Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk suốt cả ngày 20-7, khiến hai người bị thương.

Cảnh sát quốc gia Ukraine đưa tin về vụ tấn công bằng UAV của Nga vào một công viên ở trung tâm TP Sumy (tỉnh Sumy) trong ngày 20-7 khiến hai người bị thương.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 20-7 ước tính rằng Nga đã tổn thất khoảng 1.041.990 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.040 thương vong trong 24 giờ qua.

Cũng theo bộ này, kể từ đầu xung đột, Nga đã mất 11.035 xe tăng, 23.021 xe chiến đấu bọc thép, 55.727 xe và thùng nhiên liệu, 30.583 hệ thống pháo, 1.443 hệ thống tên lửa phóng loạt, 1.198 hệ thống phòng không, 421 máy bay, 340 trực thăng, 46.982 UAV, 28 tàu và thuyền, và một tàu ngầm.

. Ngày qua, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cùng các đại sứ Ukraine đã đến thăm các vị trí tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia.

Phát biểu trong chuyến thăm, ông Sybiha nói: “Lòng dũng cảm của người dân Zaporizhzhia xứng đáng được chúng ta kính trọng nhất. Bất chấp các cuộc tấn công liên tục từ Nga, khu vực này vẫn tồn tại, phát triển và giữ vững tinh thần kiên cường.

Theo ông Sybiha, các đại sứ Ukraine đã chứng kiến những ngôi nhà bị phá hủy do đòn tấn công của Nga, các chiến hào phòng thủ nơi tiền tuyến, một trường học an toàn dưới lòng đất, cơ sở hạ tầng thiết yếu, những cơ sở công nghiệp trọng yếu và đã tưởng niệm các binh sĩ Ukraine đã ngã xuống.

Các đại sứ cũng được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm huy động thêm sự hỗ trợ quốc tế cho khu vực Zaporizhzhia thông qua đầu tư, sự tham gia của doanh nghiệp nước ngoài.

Tướng Đức chỉ cách Ukraine có thể làm suy yếu các đòn tấn công của Nga

Cuối tuần qua, Thiếu tướng Christian Freuding, người giám sát hoạt động hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine, gợi ý rằng Ukraine nên cân nhắc tấn công các sân bay và nhà máy vũ khí của Nga sâu trong nước để giảm bớt áp lực trên tiền tuyến.

Phát biểu trong một chương trình podcast của Lực lượng vũ trang Đức ngày 19-7, ông Freuding nói rằng Nga đặt mục tiêu phóng 2.000 UAV về phía Ukraine cùng lúc.

Trong bối cảnh đó, ông Freuding gợi ý rằng Ukraine có thể gián tiếp chống lại các cuộc tấn công bằng UAV của Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các địa điểm sản xuất bằng tên lửa tầm xa của Moscow.

“Sử dụng các phương tiện tác chiến trên không tầm xa để tấn công máy bay và sân bay trước khi chúng được sử dụng. Ngoài ra, hãy nhắm mục tiêu vào các cơ sở sản xuất vũ khí” - ông Freuding nói.

UAV Ukraine tấn công Moscow trong đêm thứ 5 liên tiếp

Đêm 20, rạng sáng 21-7, Nga tiếp tục báo cáo về các đợt tấn công bằng UAV của Ukraine vào thủ đô Moscow, gây ra hoả hoạn.

Thị trưởng TP Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết tổng cộng có năm UAV tấn công thủ đô của Nga đã bị phòng không bắn hạ.

Người phát ngôn của cơ quan hàng không nhà nước Nga Rosaviatsia rạng sáng 21-7 cho biết rằng các sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moscow đã áp dụng lệnh hạn chế bay tạm thời sau vụ tấn công bằng UAV.

Tỉnh Rostov (Nga) ngày qua cũng bị UAV tấn công.

“Tại làng Kamenolomni, huyện Oktyabrsky, mái nhà ga xe lửa đã bốc cháy do mảnh vỡ UAV rơi xuống. Dữ liệu sơ bộ cho thấy không có ai bị thương” - Thống đốc tỉnh Rostov, ông Yuri Slyusar, cho biết.

Ukraine chưa bình luận về vụ tấn công mới nhất.

Trước đó, ông Serhii Bratchuk - phát ngôn viên của Sư đoàn phía Nam thuộc Quân đội Ukraine giải thích rằng sự gia tăng đột biến về các cuộc tấn công phản ánh sự thay đổi chiến lược trong chiến dịch UAV của Ukraine chống lại Nga.

“Moscow là trung tâm hàng không lớn nhất của Nga. Các chuyến bay từ Moscow đi khắp mọi nơi, không chỉ trên khắp nước Nga mà còn trên toàn thế giới” - ông Bratchuk nói với tờ Kyiv Independent.

Điện Kremlin: EU làm xấu hình ảnh Nga để duy trì cuộc chiến ở Ukraine

2.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ngày 20-7, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Liên minh châu Âu (EU) đang bôi nhọ Nga để duy trì cuộc xung đột ở Ukraine vì khối này vẫn chưa từ bỏ hy vọng kiềm chế Moscow, theo đài RT.

“EU đang tự tạo ra một đối thủ, triển khai chiến dịch tuyên truyền có hệ thống cả trong nội bộ và ra bên ngoài nhằm gán cho Nga hình ảnh tiêu cực với mục tiêu kéo dài xung đột và gia tăng áp lực lên Nga” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng trong nội bộ EU đang có những cuộc thảo luận “xung quanh vấn đề ai sẽ phải gánh chi phí cho toàn bộ quá trình này”.

Trước đó trong tuần, một số quốc gia EU được cho là đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các nước thành viên NATO tại châu Âu sẽ mua vũ khí Mỹ để hỗ trợ Ukraine.

“May mắn là những quan điểm mang tính đối đầu cực đoan và xu hướng gia tăng quân sự không nhận được sự đồng thuận tuyệt đối trong nội bộ EU” - ông Peskov nói.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “đã nhiều lần bày tỏ mong muốn sớm đưa tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine quay trở lại con đường hòa bình”.

EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.