Chiến sự Nga-Ukraine 14-6: Ukraine phá sở chỉ huy UAV Nga; Moscow dồn quân siết chặt Donetsk

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Nga dồn quân tại nhiều mặt trận ở tỉnh Donetsk; Ukraine phá sở chỉ huy UAV Nga ở Zaporizhia; Nga trao trả thêm 1.200 thi thể lính Ukraine. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý trên mặt trận.

Nga "siết chặt" Donetsk; Ukraine đánh sở chỉ huy UAV Nga

Ngày 13-6, lực lượng Ukraine cho biết Nga đang chuẩn bị lực lượng và tăng cường tấn công tại các mặt trận ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Tại mặt trận TP Toretsk, Nga tập trung lực lượng và tăng cường tấn công gần khu định cư Yablunivka.

Tại TP Kramatorsk, quân Nga liên tục tập hợp nhân lực để chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công.

Ukraine cũng ghi nhận lực lượng Nga di chuyển liên tục về TP Chasiv Yar dù ở khu vực này chưa xảy ra cuộc giao chiến lớn nào ngoài những cuộc tấn công của các nhóm nhỏ từ 2 đến 3 lính Nga vào cứ điểm Ukraine.

Trong diễn biến khác, lực lượng Không quân Ukraine đã đăng tải video chiến đấu cơ MiG-29 của nước này tấn công vào các mục tiêu quân sự Nga tại tỉnh Zaporizhia, theo Ukrinform.

Chiến đấu cơ MiG-29 Ukraine tấn công mục tiêu Nga tại Zaporizhia. Nguồn: KHÔNG QUÂN UKRAINE

Theo đó, máy bay này đã nhắm vào một sở chỉ huy của lực lượng máy bay không người lái (UAV) và một khu phức hợp kho đạn dược và nhiên liệu của Nga. Tuy nhiên, Không quân Ukraine không tiết lộ địa điểm chính xác của cuộc không kích này.

Lực lượng Không quân Ukraine đã cảm ơn đối tác quốc tế về việc cung cấp bom dẫn đường cho Ukraine dùng trong cuộc tấn công này.

Cũng trong rạng sáng 13-6, Ukraine được cho là đã tấn công UAV vào các địa điểm quân sự Nga tại quận Simferopol, bán đảo Crimea. Cuộc tấn công này được cho là đã làm hỏng một hệ thống tên lửa phòng không và gây thương vong cho một số quân nhân Nga, theo nhóm du kích quân sự Atesh do Ukraine sáng lập.

Nga trao trả thêm 1.200 thi thể lính Ukraine

Ngày 13-6, Nga đã trao trả cho Ukraine thêm 1.200 thi thể của binh sĩ Ukraine và Kiev đã đưa số thi thể này về nước. Theo thông tin từ báo đài Nga, Moscow không nhận được thi thể nào của lính Nga tử trận tại Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine 14-6: Ukraine phá sở chỉ huy UAV Nga; Moscow 'siết chặt' Donetsk
Nga trao trả thêm 1.200 thi thể lính Ukraine. Ảnh: TRỤ SỞ ĐIỀU PHỐI UKRAINE VỀ ĐỐI XỬ VỚI TÙ NHÂN CHIẾN TRANH

Đợt trao trả thi thể này diễn ra sau khi Ukraine đưa về 1.212 thi thể quân nhân tử trận mà Nga trao trả vào hôm 11-6. Trong đợt trao trả hôm 11-6, Moscow cho biết đã đưa thi thể của 27 lính Nga do Ukraine trao trả trở về Nga.

Nga cập nhật chiến sự trong tuần

Cũng trong ngày 13-6, Bộ Quốc phòng Nga đã cập nhật tình hình chiến sự trong vòng 7 ngày qua. Theo đó, lực lượng nước này đã giành được 5 khu định cư ở tỉnh Donetsk và 1 khu định cư ở tỉnh Sumy.

Cạnh đó, quân Nga cũng đã bắn hạ một tên lửa Neptune, 18 quả bom JDAM, 9 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS và 1.582 UAV của Ukraine.

Các nhóm tác chiến của Nga tiếp tục gây hàng ngàn thương vong cho Ukraine trong tuần qua, trong đó, Nhóm tác chiến Trung tâm khiến nhiều lính Ukraine thương vong nhất với 3.660 người.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.