Chiêm ngưỡng 21 hiện vật bằng vàng cung tiến nữ tướng Lê Chân

(PLO)- 21 hiện vật bằng vàng do người dân dưới thời Nguyễn cung tiến nữ tướng Lê Chân vừa được Ngân hàng Nhà nước chuyển cho Bảo tàng Hải Phòng để trưng bày trong dịp lễ hội Hoa phượng đỏ tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, bà Bùi Thị Nguyệt Nga, Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bộ đồ thờ tự độc bản từ Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Hải Phòng.

Hiện vật gồm đôi vòng, một thẻ, một lá, bộ lá trầu - ba quả cau, chuỗi vòng 999 hạt, quạt, thẻ kim khánh, hai thẻ kim bài, hai hộp đựng sáp môi và ba đôi hoa tai.

Bộ hiện vật bằng vàng cung tiến nữ tướng Lê Chân
Bộ hiện vật bằng vàng cung tiến nữ tướng Lê Chân. Ảnh: Ngọc Sơn

Những hiện vật này được các nhà nghiên cứu tạm thời nhận định có từ thời nhà Nguyễn, khoảng năm 1920-1927, do một người tên Phan Trần Trúc cung tiến tại đền Nghè thờ nữ tướng Lê Chân.

Theo tài liệu còn được lưu giữ, năm 1959, ông Phạm Bá Hùng, khi đó đang là người trông giữ đền Nghè đã gửi bộ cổ vật này vào Ngân hàng Quốc gia Việt Nam theo quy định thời bấy giờ, tổng trọng lượng gần bốn lạng. Đến năm 1976, số vàng này tiếp tục được gửi ở Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Hải Phòng.

chiem-nguong-21-hien-vat-bang-vang-cung-tien-nu-tuong-le-chan-2.jpg
chiem-nguong-21-hien-vat-bang-vang-cung-tien-nu-tuong-le-chan-7.jpg
chiem-nguong-21-hien-vat-bang-vang-cung-tien-nu-tuong-le-chan-6.jpg
Các hiện vật trong bộ đồ cung tiến nữ tướng Lê Chân mới được trao trả lại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Sơn

Nhận thấy việc để các hiện vật quá lâu trong ngân hàng không phát huy được giá trị văn hóa lịch sử, đầu năm nay, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã có văn bản đề nghị ngân hàng bàn giao cho bảo tàng.

Số hiện vật này dự kiến sẽ Bảo tàng Hải Phòng được trưng bày cho người dân tham quan dịp lễ hội Hoa phượng đỏ, tháng 5 tới đây.

Nữ tướng Lê Chân (20-43) được người dân suy tôn Thành mẫu - Thành hoàng của Hải Phòng. Bà sinh ra tại Quảng Ninh, là nữ tướng trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giữ chức Chưởng quân binh quyền nội bộ, trọng trách trấn giữ miền Hải Tần.

chiem-nguong-21-hien-vat-bang-vang-cung-tien-nu-tuong-le-chan-3.jpg
chiem-nguong-21-hien-vat-bang-vang-cung-tien-nu-tuong-le-chan-5.jpg
chiem-nguong-21-hien-vat-bang-vang-cung-tien-nu-tuong-le-chan-4.jpg
Các hiện vật trong bộ đồ cung tiến nữ tướng Lê Chân mới được trao trả lại Bảo tàng Hải Phòng. Ảnh: Ngọc Sơn

Bà đã lập ra làng An Biên xưa, và cư dân An Biên dần phát triển để thành một Hải Phòng thành phố cảng như ngày nay.

Hàng năm, từ ngày 7-9 tháng 2 âm lịch, nhằm vào ngày sinh của bà, Hải Phòng tổ chức lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.