Chỉ đạo mới của Bộ GD&ĐT về chứng chỉ ngoại ngữ để xét miễn thi tốt nghiệp

(PLO)-  Thí sinh được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10-9 năm 2022 để xét miễn bài thi ngoại ngữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc sử dụng chứng chỉ để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Theo đó tiếp theo công văn ngày 9-6 của Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài; để bảo đảm quyền lợi chính đáng của người học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Cục Quản lý Chất lượng hướng dẫn bổ sung vấn đề sau.

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Học sinh lớp 12 tại TP.HCM ôn thi tốt nghiệp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cụ thể, thí sinh đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được sử dụng chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài thi và cấp sau ngày 10-9 năm 2022 để xét miễn bài thi ngoại ngữ theo đúng quy định.

Trước đó, PLO có thông tin cách đây 2 ngày, Sở GD&ĐT TP.HCM có văn bản yêu cầu các trường THPT trên địa bàn rà soát chứng chỉ ngoại ngữ của thí sinh theo hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tại công văn số 889 ngày 9-6-2023.

Công văn của Cục nêu rõ, chứng chỉ ngoại ngữ cấp trước 10-9-2022 hợp lệ. Chứng chỉ cấp từ 10-9-2022 thì nơi cấp trong danh sách phê duyệt của Bộ GD&ĐT và theo ngày phê duyệt.

“Ví dụ IDP Hai Bà Trưng - TP.HCM phê duyệt 17-11-2022 có nghĩa chứng chỉ nào của IDP cấp từ 10-9-2022 đến 16-11-2022 là không hợp lệ? Quá trình rà soát, học sinh của trường có nhiều chứng chỉ được cấp trong khoảng thời gian này. Nếu thực hiện theo công văn này sẽ có học sinh trước đây không đăng ký thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ thì bây giờ sẽ phải thi”, vị lãnh đạo một trường cho biết.

Những ngày qua qua rà soát, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng tiếp nhận được nhiều trường hợp học sinh có chứng chỉ được cấp sau 10-9-2022. Thống kê có hơn 700 học sinh rơi vào trường hợp này. Điều này khiến phụ huynh và học sinh hoang mang và lo lắng khi kỳ thi sắp đến gần.

Hôm nay Bộ GD&ĐT đã có thông tin chính thức để các địa phương thực hiện nhằm đảm bảo mọi quyền lợi của thí sinh.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường hợp thí sinh được miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27-6 và đạt mức điểm tối thiểu theo bảng dưới đây:

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.