Chạy hết công suất để trung chuyển hàng do sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả

(PLO)- Mỗi ngày có khoảng 500 tấn hàng hóa được trung chuyển từ ga Khánh Hòa ra Bình Định do sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Chạy hết công suất để trung chuyển hàng do sạt lở hầm đường sắt qua đèo Cả

Ngày 20-4, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết đến ngày 19-4, đơn vị này đã hỗ trợ trung chuyển hơn 21.000 hành khách trên 74 đoàn tàu qua đường bộ để tiếp tục hành trình do sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả, đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa.

Mỗi ngày trung chuyển 500 tấn hàng hóa

Theo Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, khi đường hầm đường sắt qua đèo Cả bị tê liệt do sạt lở, khó khăn lớn nhất của ngành đường sắt là việc trung chuyển hàng hóa qua địa phận hai tỉnh Khánh Hòa, Bình Định và các ga khác trong cả nước.

ga Hòa Huỳnh.jpg
Đưa các container lên xe đầu kéo tại Hòa Huỳnh ở Khánh Hòa để trung chuyển ra ga Diêu Trì, Bình Định. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đại diện ga Hòa Huỳnh (đóng tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), mỗi ngày đơn vị phải vận chuyển 20-22 container từ ga Hòa Huỳnh ra ga Diêu Trì (Bình Định) và ngược lại.

“Mỗi ngày hơn 500 tấn hàng hóa được trung chuyển liên tục từ Ninh Hòa ra ga Diêu Trì. Các tài xế chạy hết công suất nhằm không để hàng hóa ùn ứ” - đại diện ga Hòa Huỳnh thông tin.

Có mặt tại ga Hòa Huỳnh khi tàu hàng xuất phát từ ga Sài Gòn (TP.HCM) vừa dừng bánh, PV ghi nhận các container được bốc dỡ lên xe đầu kéo để trung chuyển ra ga Diêu Trì.

3.jpg
Mỗi ngày có khoảng 500 tấn hàng hóa được trung chuyển từ ga Hòa Huỳnh. Ảnh: XUÂN HOÁT

“Chúng tôi cố gắng không để hàng hóa tồn đọng quá nhiều ở các ga tại hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Định. Tất cả chi phí trung chuyển hàng hóa đều do ngành đường sắt chi trả, chủ hàng không phải chịu thêm bất kỳ chi phí phát sinh” - ông Trần Việt Tùng, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, nói.

Gần một tuần nay tham gia trung chuyển hàng hóa từ Khánh Hòa ra Phú Yên và ngược lại, ông Trần Phước Tuệ, cho biết trung bình một ngày một chuyến ra và một chuyến vào. “Công việc khá vất vả khi thời tiết nắng nóng cao điểm nhưng do sự cấp thiết của hàng hóa nên cố gắng chạy đúng tiến độ” - ông Tuệ nói.

Cũng theo đại diện ga Hòa Huỳnh, hiện hàng hóa về ga chủ yếu hàng khô, không còn hàng đông lạnh như những ngày đầu xảy ra sạt lở hầm Bãi Gió.

“Chúng tôi huy động hơn 10 xe container túc trực tại ga để chuyển hàng ngay khi tàu về. Tại ga hiện không có hàng đông lạnh do đã ngưng vận chuyển từ ga Sài Gòn hoặc ga Sóng Thần, Bình Dương"- đại diện ga Hòa Huỳnh nói.

ga Hòa Huỳnh.jpg
Không còn cảnh ùn ứ hàng hóa ở ga sau sự cố sạt lở hầm Bãi Gió. Ảnh: XUÂN HOÁT

Hoàn thành các mũi khoan gia cố vỏ hầm Bãi Gió

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc điều hành dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang (Ban Quản lý dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải), hiện đã thực hiện 37 mũi khoan neo bên trong hầm và hai mũi khoan từ trên đỉnh núi xuống vị trí sạt lở.

Hai mũi khoan từ đỉnh núi vừa giúp quan sát kết cấu đất đá ở vị trí sạt lở bằng camera, vừa giúp các chuyên gia xác định tình trạng ở vỏ hầm để thực hiện các mũi khoan bên trong.

37 mũi khoan bên trong sẽ phun vữa bê tông áp suất cao giúp neo, làm cứng gia cố kết với vòm hầm. Sau khi các mũi khoan thành công, lực lượng thi công bơm bê tông, lắp khung sắt vào thân hầm. Đồng thời đào khoét dần dần vào trong nhằm đảm bảo việc thi công, thu dọn đất đá được an toàn tuyệt đối.

z5362392876876_0fbe47e94303eceda9d1ae24e9cd0358.jpg
Công nhân đang khoan phá bê tông dọn dẹp hầm hầm đường sắt qua đèo Cả. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Hưng, ngoài nền đất yếu, khó khăn ở giai đoạn này là hầm chật hẹp, thiếu ô xy, ánh sáng. Ngoài ra, do còn khoảng 150 m3 đất đá trong hầm nên không khí rất đặc, bụi dày đặc mỗi khi đào phá khiến công tác thi công không thể làm nhanh.

“Chúng tôi chỉ đào 50 cm đất là dừng lại cho dựng khung sắt hàn cố định và phun phủ bê tông ngay để đảm bảo an toàn. Các mũi khoan đã khô, neo được lớp đất đá bên trên vỏ hầm nên công tác khắc phục đang đảm bảo tiến độ mà Bộ GTVT đề ra. Dự kiến sẽ thông hầm vào ngày 22-4"- ông Hưng nói.

Hầm đường sắt qua đèo Cả bị sạt lở trưa 12-4 khiến đường sắt Bắc- Nam qua đèo Cả bị tê liệt hoàn toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.