Cháu bé nghi bị xâm hại: Cô giáo phụ trách nói gì?

(PLO) - Theo cô T, khoảng 15 giờ ngày 21-3,  cháu P được người giúp việc của gia đình đón về. Cô T với cô L thay lại bỉm cho P, và không thấy biểu hiện bất thường gì của cháu. 

Liên quan đến vụ việc cháu P (3 tuổi) nghi bị xâm hại tại trường mầm non G (quận Long Biên, Hà Nội), sáng 24-3, cô P.T (giáo viên phụ trách lớp), cho biết cháu mới vào học tại trường ngày 1-3. Khi vào học, gia đình lưu ý cháu có biểu hiện chậm phát triển hơn các trẻ khác cùng tuổi.

Cũng theo cô T, trong sáng 21-3, cháu P vẫn sinh hoạt vui chơi bình thường. Khi cháu tè dầm, cô có thay bỉm, thay quần cho cháu. Sau đó cho cháu ăn và ngủ trưa. Đến 15 giờ cùng ngày, trước giờ đón cháu, cô cùng cô L thay đồ và bỉm khác cho P nhưng không thấy ở cháu có gì bất thường. "Tâm lý cháu khá vui tươi, trước khi về còn chào các cô giáo", cô T cho hay.

Tuy nhiên, đến khoảng gần 20 giờ, mẹ cháu P có gọi điện cho cô T và cho biết cháu bị xước vùng háng, đồng thời hỏi cô T xem ở lớp cháu có bị té ngã hay va đập gì không. Cô T khẳng định cháu không bị té ngã và khuyên phụ huynh nếu lo lắng quá thì nên đưa con đi bệnh viện khám.

Bà D - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện Công an quận Long Biên đang thụ lý điều tra vụ việc. Nguyên nhân làm cháu bé bị tổn thương vùng kín cần phải chờ kết luận từ  phía cơ quan điều tra. “Sáng nay lúc đại diện nhà trường lên thăm đã không gặp được cháu P vì bố mẹ cháu đều không có ở nhà”, bà D nói.

Phụ huynh cháu P cũng khẳng định, gia đình đã làm đơn gửi cơ quan công an cũng là mong cơ quan chức năng làm rõ vụ việc xem vì sao khi ở lớp các cô trông mà con lại bị như vậy. Nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng, gia đình sẽ tiếp tục gửi đơn lên cơ quan có thẩm quyền ở cấp cao hơn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.