Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi 'chạy' theo lệnh khẩn cấp

(PLO)- Dự án cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 90km sẽ được giải phóng mặt bằng theo lệnh khẩn cấp, quyết tâm hoàn tất việc giải phóng mặt bằng trong tháng 8-2025.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã biểu quyết thống nhất nhiều đề án quan trọng sau hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau.

Trong đó, đáng chú ý là sự đồng thuận cao trong công tác chuẩn bị đầu tư Dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, với phương án giải phóng mặt bằng độc lập, khẩn trương, hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho giao thông và phát triển kinh tế của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

cao tốc Cà Mau 2.jpg
Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại Hội nghị hôm nay. Ảnh: CTV

Theo tinh thần Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 3/1/2025 của Thủ tướng Chính phủ, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (CT3) chính thức được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam.

Đây là một bước tiến mang tính lịch sử, hiện thực hóa khát vọng kết nối Cà Mau với hệ thống cao tốc quốc gia, phá vỡ thế độc đạo về giao thông, vốn là điểm nghẽn lớn cho sự phát triển của tỉnh.

Toàn tuyến CT3 có chiều dài khoảng 90km, quy mô 4 làn xe, đi qua địa bàn 17 xã thuộc 7 huyện của tỉnh Cà Mau. Với diện tích đất cần giải phóng mặt bằng lên đến hơn 562 ha và tổng giá trị bồi thường dự kiến hơn 2.000 tỉ đồng, đây là một thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để Cà Mau chứng tỏ năng lực điều hành và quyết tâm chính trị.

Điều đặc biệt và thể hiện tính cấp thiết của dự án là việc áp dụng quy trình khẩn cấp trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Theo đó, tỉnh Cà Mau được yêu cầu chịu trách nhiệm thực hiện dự án GPMB độc lập với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc do Bộ Quốc phòng thực hiện. Đây là một cơ chế tương tự như những gì đã từng áp dụng cho các công trình trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cho thấy sự cấp bách và ý chí quyết tâm của Trung ương và địa phương trong việc hoàn thành dự án này.

Với mục tiêu khởi công vào ngày 19-8-2025, tức chỉ còn chưa đầy ba tháng, áp lực tiến độ lên vai chính quyền Cà Mau là rất lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa phương, trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt ở mức cao nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành giao thông hay các sở, ban, ngành liên quan, mà là trách nhiệm chung của toàn bộ cấp ủy Đảng, chính quyền, và cả nhân dân.

cao tốc Cà Mau 1.jpg
Một góc Hội nghị hôm nay tại Cà Mau. Ảnh: CTV

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt này nhằm đảm bảo công tác GPMB được triển khai nhanh chóng, thuận lợi, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thành công của công tác GPMB sẽ là yếu tố then chốt quyết định tiến độ chung của toàn tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi.

Việc thông qua các đề án tổ chức bộ máy sau hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, cùng với quyết tâm cao độ cho dự án cao tốc, cho thấy Cà Mau đang có những bước đi vững chắc, chiến lược để tạo đà bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số (10-10,5%/năm) trong giai đoạn 2026 - 2030, biến tiềm năng thành sức mạnh phát triển trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.