Cảnh sát Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok

(PLO)- Truyền thông Thái Lan dẫn thông tin từ cảnh sát nước này rằng bà Sherine Chong, một trong 6 người tử vong tại khách sạn ở thủ đô Bangkok, có thể là nghi phạm đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cảnh sát Thái Lan đang khẩn trương điều tra vụ 6 người Việt - 2 người mang quốc tịch Mỹ và 4 công dân Việt Nam - chết trong một khách sạn ở Bangkok.

Theo tờ Bangkok Post, cảnh sát Thái Lan tin rằng một trong sáu người đã đầu độc những người khác rồi tự sát.

Tại đồn cảnh sát Lumpini sáng 17-7, Thiếu tướng Theeradet Thumsuthee - lãnh đạo Đội Điều tra Thủ đô thuộc Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan - cho biết cảnh sát đã thẩm vấn con gái của một trong những nạn nhân và các nhân chứng khác ngay trong đêm 16-7 tức đêm phát hiện các thi thể và đã có được các thông tin hữu ích.

"Theo thông tin chúng tôi thu thập được, động cơ vụ án nhiều khả năng liên quan đến vấn đề nợ nần, không phải các vấn đề khác" - Bangkok Post dẫn lời Thiếu tướng Teeradej.

Tờ Khaosod (Thái Lan) ngày 17-7 dẫn thông tin từ cảnh sát Thái Lan rằng bà Sherine Chong, một trong 6 người tử vong tại khách sạn ở thủ đô Bangkok, là nghi phạm đầu độc các nạn nhân còn lại.

Theo đó, cảnh sát tin rằng động cơ có thể liên quan vấn đề nợ nần. Cảnh sát cho rằng nghi phạm là bà Sherine Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ vì bà này có thói quen kêu gọi đầu tư và đang có mâu thuẫn về tiền bạc với những người còn lại.

Truyền thông Thái: Cảnh sát xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok
Bà Sherine Chong, 56 tuổi, quốc tịch Mỹ được cho là nghi phạm đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: KHAOSOD

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ tử vong của nhóm người Việt ở Bangkok. Cảnh sát chưa đưa ra kết luận cuối cùng về chất độc được dùng trong vụ đầu độc, song theo nguồn tin của Bangkok Post thì cảnh sát pháp y đã phát hiện một chất giống xyanua trong cốc đã qua sử dụng ở phòng 502, nơi các thi thể được tìm thấy. Theo nguồn tin này, chất độc này mạnh hơn cả xyanua và cực kỳ nguy hiểm.

Ngày 17-7, Giám đốc Cơ quan khoa học pháp y cảnh sát - ông Trairong Phiewphan cho biết có chất độc trong đồ uống trông giống như cà phê đen được tìm thấy trong hai bình trong phòng 6 nạn nhân tử vong.

nghi-pham-dau-doc-nhom-nguoi-viet-1.jpg
Cốc đựng nước tại hiện trường vụ đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok (Thái Lan). Ảnh: KHAOSOD

Cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được danh tính người thứ 7, được cho là đã đặt phòng ở cùng với 6 nạn nhân. Người này là em gái của một trong 6 nạn nhân và đã về nước từ ngày 10-7. Cảnh sát cho rằng người này không liên quan đến vụ án.

Trong thông báo sáng 17-7, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin xác nhận một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sẽ đến Thái Lan để hỗ trợ công tác điều tra, nhất là liên quan đến 2 nạn nhân mang quốc tịch Mỹ.

Ông Srettha cho biết đã gặp Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng ở khách sạn Grand Hyatt Erawan vào tối 16-7 để trao đổi về vụ việc, đồng thời khẳng định đã chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành điều tra toàn diện để sớm công bố kết quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.