Cảnh sát Thái dùng vòi rồng chặn đám đông xông vào quốc hội

(PLO)- Đụng độ giữa đám đông biểu tình và cảnh sát diễn ra ngay bên ngoài tòa nhà quốc hội Thái Lan trong lúc các nghị sĩ đang họp bàn về sửa đổi hiến pháp.

Theo đài CNA, hôm 17-11, một nhóm người biểu tình Thái Lan có trang bị nón bảo hiểm và các đồ bảo hộ đã cố gắng vượt qua các hàng rào thép gai và bê tông dựng bên ngoài quốc hội trong lúc các nhà lập pháp bên trong tòa nhà đang họp bàn về khả năng sửa đổi hiến pháp. Đám đông còn ném bom khói và túi sơn vào lực lượng cảnh sát.

Cảnh sát dùng vòi rồng giản tán người biểu tình bên ngoài quốc hội. Ảnh: Wichan Charoenkiatpakul

Cảnh sát Bangkok tuyên bố cấm biểu tình trong phạm vi 50 m quanh tòa nhà quốc hội. Tuy nhiên, người biểu tình đã cố gắng vượt qua hàng chắn, do đó, cảnh sát đã tiến hành phun vòi rồng và dùng hơi cay để đẩy lùi đám đông. Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường để kịp thời đưa người bị thương đến bệnh viện.

Một thanh niên 31 tuổi nói với đám đông rằng: “Điều này thật tàn nhẫn”.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Anucha Burapachaisri thì nói rằng cảnh sát có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho các nghị sĩ.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Cấp cứu Erawan của thành phố, có ít nhất 41 người bị thương trong các cuộc biểu tình ở thủ đô Bangkok, trong đó có khoảng 12 người bị bắn hơi cay và 5 người trúng đạn (chưa rõ đạn gì và từ bên nào bắn). Theo hãng tin Reuters, đây được coi là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ khi phong trào bùng phát. 

Cảnh sát bác bỏ thông tin cho rằng họ đã nổ súng bằng đạn thật hoặc đạn cao su, đồng thời cho biết họ đang điều tra để xem ai có thể sử dụng súng cầm tay.

Bên cạnh cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình, còn có cuộc ẩu đả giữa người biểu tình và nhóm bảo hoàng. Cảnh sát Thái Lan cho biết họ chưa can dự vào cuộc ẩu đả giữa hai nhóm này.

Biểu tình ở Thái Lan bùng nổ từ đầu tháng 7 yêu cầu Thủ tướng Prayuth Chan-ocha, một cựu thủ lĩnh quân đội lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014, từ chức, thay đổi hiến pháp do chính phủ quân sự cũ của Thái Lan soạn thảo và cải cách chế độ quân chủ vốn giữ quyền lực to lớn tại đất nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.